Xả súng trên tàu cao tốc tuyến Amsterdam - Paris

Một chuyên gia pháp y đang làm việc trên tàu. Ảnh: AFP.
Một chuyên gia pháp y đang làm việc trên tàu. Ảnh: AFP.
Một vụ nổ súng đã xảy ra chiều 21/8 trên chuyến tàu cao tốc Thalys nối thủ đô Amsterdam (Hà Lan) với thủ đô Paris (Pháp). Vụ nổ súng khiến ít nhất 3 người bị thương, trong đó có 1 binh sĩ thuộc quân đội Mỹ.

Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 17h45 giờ địa phương khi một người đàn ông nổ súng vào các hành khách có mặt trên chuyến tàu.

Giới chức an ninh Pháp cho biết, hung thủ khoảng 26 tuổi, có thể là người gốc Marốc, mang theo một khẩu súng ngắn tự động và một con dao.

Một người Anh và 2 người Mỹ, trong đó 1 người là binh sĩ Mỹ, đã bị thương khi cố gắng khống chế hung thủ.

Hung thủ đã bị bắt giữ khi tàu dừng ở ga Arras, miền Bắc nước Pháp, nhưng động cơ của kẻ này hiện chưa được xác định.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết hiện các hành khách hiện đã được an toàn và tình hình đã nằm trong tầm kiểm soát. Lực lượng phòng chống khủng bố của Pháp đã ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc.

Tình hình an ninh của Pháp luôn được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ vụ xả súng kinh hoàng vào tòa soạn Charlie Hebdo ở thủ đô Paris hồi tháng 1 năm nay, khiến 17 người thiệt mạng.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.