Afghanistan:

Xả súng vào xe buýt, 13 dân thường thiệt mạng

Xả súng vào xe buýt, 13 dân thường thiệt mạng
TPO - Giới chức Afghanistan cho hay ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ nổ súng ở miền Đông nước này hôm nay (24/3).

Theo BBC, vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng (giờ địa phương) ở tỉnh Wardak, gần thủ đô Kabul, miền Đông Afghanistan. Đây được xem cuộc tấn công mới nhất đánh vào dân thường ở Afghanistan.

Các tay súng đã cố thủ ở một con đường lớn và nhắm mục tiêu vào 3 chiếc xe đi qua, trong đó có một chiếc xe bus. Ông Attahullah Khogyani, phát ngôn viên tỉnh Wardak cho biết.

13 hành khách xe bus, trong đó có 1 phụ nữ đã tử vong ngay tại hiện trường.

Các quan chức Afghanistan cho hay đang tiến hành điều tra động cơ của vụ tấn công.

Cho đến nay chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ việc trên.

Tuy nhiên, có những suy đoán rằng phiến quân Taliban vẫn đang hoạt động tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh chính là kẻ đứng sau vụ nổ súng này.

Sự việc xảy ra khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đang có chuyến công du đầu tiên tới Mỹ nhằm xóa bỏ di sản của mối quan hệ Mỹ-Afghanistan đầy trắc trở trước đây.

MỚI - NÓNG