Xác định danh tính 295 nạn nhân máy bay MH17 bị rơi

Hiện trường MH17 bị rơi
Hiện trường MH17 bị rơi
TPO - Toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn đều là người Malaysia. Trưởng chi nhánh Hàng không Malaysia tại châu Âu cho biết, hiện họ đang xác định danh tính chi tiết các nạn nhân.  

BBC đưa tin, trong số 280 hành khách có mặt trên MH17, chỉ 15 người mang quốc tịch Malaysia. 154 người quốc tịch Hà Lan, 27 người quốc tịch Úc, 23 người quốc tịch Malaysia, 11 người Indonesia, 6 người Britons, 4 người Đức, 4 người Bỉ, 3 người Philippines và 1 người Canada. 

Toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn đều là người Malaysia. Trưởng chi nhánh Hàng không Malaysia tại châu Âu cho biết, họ hiện đang xác định danh tính các nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, truyền thông Mỹ và châu Âu hiện chĩa mũi dùi về phía Nga khi đưa ra các giả thuyết liên quan đến khả năng MH17 đã trúng tên lửa của Nga hoặc từ phía phe ly khai, được Nga cung cấp vũ khí. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã sớm tuyên bố, việc MH17 bị bắn hạ “là một hành động khủng bố”. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thì nói với BBC, Ukraine đang nắm đoạn băng ghi âm cuộc trao đổi điện thoại chứng minh các tay súng ly khai miền đông đã bắn rơi MH17. Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định, Ukraine không triển khai bất kỳ chiến đấu cơ hay hệ thống tên lửa đất đối không nào ở khu vực MH17 bị rơi.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại cho rằng Ukraine phải chịu trách nhiệm vì đã khởi động chiến dịch quân sự trấn áp người ly khai ở miền đông nước này.

Chính phủ Anh hôm nay đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn để bàn về cuộc khủng hoảng tại Ukraine. 

Theo BBC, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã gọi đây là “ngày bi kịch trong một năm thảm hoạ” của nước này. Chính phủ Malaysia kêu gọi mở cuộc điều tra lập tức đối với vụ MH17 bị rơi.

Theo BBC
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.