Xác định danh tính kẻ khủng bố sân vận động Manchester Arena

Cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường vụ nổ.
Cảnh tượng kinh hoàng tại hiện trường vụ nổ.
TPO - Theo Telegraph hôm 23/5, cảnh sát đã xác định kẻ đánh bom tự sát trong buổi hòa nhạc tổ chức tại sân vận động Manchester Arena ở thành phố Manchester khiến 22 người thiệt mạng là Salman Abedi, 22 tuổi.

Cũng theo Telegraph, Abedi sinh ra ở Manchester năm 1994, là con thứ 2 trong gia đình 4 anh chị em. Cha mẹ của Abedi là người tị nạn Libya, đến London sau đó chuyển đến sống ở khu vực Fallowfield, miền nam Manchester suốt 10 năm qua.

Mẹ của Abedi là bà Samia Tabbal, 50 tuổi và bố của hắn là Ramadan Abedi, làm nhân viên bảo vệ.

Một số báo cáo chưa được xác minh cho biết, cả gia đình ngoại trừ hai con trai lớn gần đây đã quay trở lại Libya.

Abedi lớn lên ở vùng Whalley Range, theo học trường trung học Whalley Range và từng làm việc tại Nhà thờ Didsbury vào năm 2013.

Một người bạn học của Abedi cho biết, cậu nhìn thấy Abedi để râu trong lần gặp gần đây nhất. Trong khi đó, những người hàng xóm nói rằng rằng Abedi có những “hành động rất lạ” gần đây.

Tương tự như vụ thảm sát ở Westminster hồi tháng 3, câu hỏi cấp thiết nhất được đặt ra lúc này là liệu Abedi là “sói đơn độc” hay là một phần của mạng lưới khủng bố lớn hơn.

Dailymail dẫn lời các nguồn tin an ninh cho biết, các phân tích ban đầu chỉ ra rằng thiết bị nổ được chế khá tinh vi chứng tỏ người tạo ra nó phải là một chuyên gia bom mìn.

Cùng ngày 23/5, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công đẫm máu.

Vụ tấn công xảy ra vào lúc 22h35 tối ngày 22/5 (theo giờ địa phương) tại buổi biểu diễn của ca sỹ nhạc pop Ariana Grande ở sân vận động Manchester Arena (Anh), có sức chứa khoảng 21.000 người.

Cảnh sát trưởng Manchester - Ian Hopkins cho biết số nạn nhân tử vong vì liên quan đến vụ đánh bom tối qua đã tăng lên 22 người, trong đó có cả trẻ em.

Số nạn nhân bị thương hiện được xác định là 59 người. Những người này đang được điều trị tại 8 bệnh viện khác nhau ở Manchester.

Theo Theo Telegraph
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.