Xác nạn nhân dịch Ebola bị bỏ rơi trên đường phố

Xác nạn nhân dịch Ebola nằm trên đường
Xác nạn nhân dịch Ebola nằm trên đường
TPO - Thi thể nạn nhân dịch Ebola đang phân hủy nằm trên đường phố nhiều người qua lại, nhưng tất cả đều lờ đi vì lo sợ bị lây nhiễm bệnh.

Thay vì đến khu cách ly, nhiều gia đình nạn nhân nhiễm virus Ebola đã đặt xác người thân của họ ngoài đường phố vì lo sợ bị nhiễm bệnh.

Liberia là quốc gia đang hứng chịu khủng hoảng dịch Ebola. Chính phủ nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, áp dụng các biện pháp chống lây lan virus chết người như đóng cửa các trường học, cách ly nhà của nạn nhân, theo dõi bạn bè, người thân nạn nhân.

Xác nạn nhân dịch Ebola bị bỏ rơi trên đường phố ảnh 1

Nhiều người đi qua xác chết bị bỏ lại giữa đường

Hôm 6/8, Bộ trưởng Thông tin nước này, ông Lewis Brown cho biết, người dân đã bắt đầu đưa thi thể người thân ra đường phố vì lo sợ những quy định mới của chính phủ có thể khiến sức khỏe họ rơi vào nguy hiểm.

Tại thủ đô Monrovia, Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã kêu gọi 3 ngày ăn chay và cầu nguyện mong dịch mau tan.

Hiện vẫn chưa có cách điều trị cũng như vắc-xin phòng Ebola. Cho đến nay, ở Tây Phi 1.700 người đã bị nhiễm bệnh, 930 người đã thiệt mạng.

Theo Theo News
MỚI - NÓNG