Xe 7 chỗ nhồi nhét 37 học sinh, giáo viên ở Trung Quốc

Xe 7 chỗ nhồi nhét 37 học sinh, giáo viên ở Trung Quốc
Cảnh sát giao thông Trung Quốc phát hiện một tài xế không có bằng lái nhồi nhét 37 người gồm học sinh, giáo viên trên xe 7 chỗ.

Lái xe họ Bạch, chủ một nhà trẻ ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đang bị cảnh sát nước này điều tra về việc nhồi nhét trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học, giáo viên trên chiếc xe 7 chỗ chưa đăng ký, SCMP hôm qua đưa tin. 

Player Loading...

Cảnh sát cho biết khi bị chặn lại, trên chiếc xe 7 chỗ có 37 hành khách gồm một giáo viên, vài học sinh tiểu học, còn lại là trẻ em học mẫu giáo. Tính cả tài xế, chiếc xe 7 chỗ này chở tới 38 người.

Tài xế họ Bạch bị tạm giữ hình sự, chiếc xe cũng bị cảnh sát thu giữ để điều tra. Ông Bạch không có bằng lái và được cho là lái xe trong tình trạng say rượu. 

Bạch khai với cảnh sát đây là xe đưa đón học sinh, song không cung cấp được giấy phép. Sự việc thu hút chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số người cho rằng đây là điều thường xảy ra ở các nhà trẻ vùng nông thôn Trung Quốc, xe bị nhồi nhét hết mức có thể. Người khác đặt câu hỏi về việc ai chịu trách nhiệm nếu sự cố xảy ra. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.