Xe buýt chở phi hành đoàn lao thẳng vào máy bay

Bức ảnh hiện trường được đăng tải trên mạng. Ảnh: Dailymail
Bức ảnh hiện trường được đăng tải trên mạng. Ảnh: Dailymail
TPO - Một chiếc xe buýt chở các thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Ấn Độ Jet Airways đã đâm vào một chiếc máy bay của hãng Air India vì tài xế…ngủ gật.  

Dailymail dẫn nguồn tin địa phương, sự cố xảy ra vào khoảng 5h30’ (giờ địa phương) ngày 22/12 tại sân bay Kolkata, miền đông Ấn Độ. 

Theo báo cáo, chiếc xe buýt chở phi hành đoàn của Jet Airways đã đâm vào bên phải của chiếc ATR 42 thuộc hãng Air India đang chuẩn bị cất cánh cho chuyến bay nội địa.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân sự cố trên là do tài xế ngủ gật trong lúc lái xe. Tài xế khai rằng anh ta ngủ gật vì quá mệt mỏi sau ca làm đêm. Một cuộc xét nghiệm y tế cho thấy, anh này không sử dụng rượu hay chất gây nghiện trước khi lái xe.

Rất may, không có ai bị thương trong sự cố trên.

Hãng hàng không Air India phải hủy chuyến bay vì phi cơ bị hư hỏng sau vụ việc.

Sự cố xảy ra chỉ khoảng 1 tuần sau khi một nhân viên kỹ thuật có tên Ravi Subramanian thiệt mạng vì bị hút vào động cơ phản lực của chiếc máy bay thuộc hãng Air India khi đang chuẩn bị cất cánh. 

Tai nạn thương tâm xảy ra tại sân bay quốc tế Mumbai Chhatrapati Shivaji (Ấn Độ) tối 16/12 vừa qua. Nguyên nhân được xác định là bởi một trong hai phi công đã nhận nhầm tín hiệu và ấn nút khởi động máy bay sớm.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG