Xe buýt quân đội bị tấn công, 50 người thương vong

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Một kẻ tấn công liều chết trên một chiếc xe mô tô ba bánh đã tấn công vào một chiếc xe buýt chở các tân binh quân đội tại miền đông Afghanistan ngày 11/4. Vụ việc khiến ít nhất 12 binh sỹ thiệt mạng.   

Theo Reuters, vụ tấn công mới nhất nhằm vào một chiếc xe buýt tại quận Sorkh Rud, tỉnh Nangarhar, gần biên giới Pakistan. 

Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ tấn công tương tự khiến 2 người thiệt mạng ngay tại thủ đô Kabul.

12 thi thể và ít nhất 38 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện tại thành phố Jalalabad. Theo các quan chức địa phương, số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng.

“Kẻ tấn công liều chết đi trên chiếc xe mô tô ba bánh và nhằm vào các binh sỹ quân đội mới đang trên đường tới Kabul để huấn luyện.

Vài giờ trước đó, một quả bom phát nổ nhằm vào một chiếc xe buýt mini chở các nhân viên Bộ Giáo dục tại Kabul khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm các vụ tấn công trên.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.