Xe chở xăng phát nổ như bom, 6 người thiệt mạng

Nổ xe chở xăng dầu khiến 6 người thiệt mạng (Ảnh minh họa)
Nổ xe chở xăng dầu khiến 6 người thiệt mạng (Ảnh minh họa)
Hôm qua (17/8), một chiếc xe bồn chở xăng đã bị nổ trên đường cao tốc ở phía tây bắc Kenya khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.

Ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một chiếc xe bồn chở xăng dầu phát nổ và bùng cháy dữ dội trên đường cao tốc ở phía tây bắc Kenya vào sáng sớm vào ngày hôm qua (17/8).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát, nhân viên y tế và các xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.

Ông Francis Kirathe – Người phát ngôn của Sở cảnh sát quận Nakuru cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe bồn chở xăng dầu đang lưu thông trên đường thì đột nhiên mất kiểm soát, dẫn đến bị lật và phát nổ.

Vụ tai nạn khiến cho 5 người chết ngay tại chỗ, trong khi đó người thứ 6 được xác định là tử vong ngay sau khi được các nhân viên y tế chuyển đến bệnh viện trong khu vực vùng Kamara, nằm dọc theo đường cao tốc Eldoret Nakuru. Ngoài ra, hàng chục người khác cũng bị thương do ảnh hưởng của vụ nổ và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Nguồn tin mới nhất cho biết, hiện vẫn còn 6 người đang trong tình trạng nguy kịch và được theo dõi đặc biệt.

Ông Francis Kirathe cũng nói thêm những người thiệt mạng ngay tại hiện trường đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn và không còn thể nhận dạng được.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới WHO, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra ở Kenya. Ước tính khoảng 3.000 đến 13.000 người thiệt mạng do tai nạn mỗi năm ở nước này.

"Ở Kenya, người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm do không có quy định, uống rượu bia khi lái xe, người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện... là những nguyên nhân khiến nước này phải đối mặt với các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng", đại điện WHO cho biết.

Theo Theo VOVGT
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".