Mỹ:

Xe cưới gặp nạn, 20 người mất mạng thương tâm

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NY Times
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NY Times
TPO - Chiếc xe limousine chở khách tham dự đám cưới khi đổ đèo đã bất ngờ va chạm với một phương tiện khác, khiến 20 người thiệt mạng.

Theo NY Times, vụ tai nạn xảy ra bên ngoài cửa hàng Apple Barrel Country (Schoharie, New York, Mỹ) lúc 14h ngày 6/10.

Các nhân chứng cho biết một chiếc xe limousine chở khách tham dự đám cưới khi đổ đèo với tốc độ hơn 96km/h đã bất ngờ va chạm với một phương tiện khác và đâm trúng hàng loạt người đi bộ.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Trong đó, chưa rõ có bao nhiêu nạn nhân là người ngồi trên xe và bao nhiêu nạn nhân là người đứng ven đường.

Xe cưới gặp nạn, 20 người mất mạng thương tâm ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Twitter

Xe cưới gặp nạn, 20 người mất mạng thương tâm ảnh 2

Ảnh: Twitter

Jessica Kirby (36 tuổi, quản lý Apple Barrel Country) cho biết nhiều du khách đứng trong bãi gửi xe của cửa hàng đã thiệt mạng khi bị chiếc xe gây tai nạn văng trúng.

Vụ việc xảy ra đúng dịp nghỉ lễ ngày Columbus. Đây là thời điểm cửa hàng Apple Barrel Country hút khách nhất trong năm. Rất nhiều du khách từ New York, New Jersey và Albany đã đổ về khu vực này để ngắm lá vàng mùa thu, hái táo...

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. 

Theo Theo RT, Reuters, NY Times
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.