Xe tải lao vào đám đông gần thánh đường Hồi giáo ở London

Một nạn nhân được đưa lên xe cứu thương. Ảnh: Reuters
Một nạn nhân được đưa lên xe cứu thương. Ảnh: Reuters
TPO - Một số người đã bị thương ở bắc London, Anh, sau khi một chiếc xe tải lao vào đám đông khách bộ hành vào rạng sáng ngày thứ Hai (19/6).

Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết, đường dây nóng nhận được cuộc gọi thông báo sự việc vào lúc hơn 12h20 ngày 19/6 (23h20 GMT ngày 18/6).

Theo đó, vụ việc xảy ra trên đường Seven Sisters, chạy qua khu vực Finsbury Park của London, Anh.

Tờ The Sun, một chiếc xe tải đã cố tình lao vào đám đông khách bộ hành ở gần nhà thờ Hồi giáo Finsbury Park.

“Có một số thiệt hại tại hiện trường. Một người đã bị bắt”, cảnh sát London thông tin.

Xe tải lao vào đám đông gần thánh đường Hồi giáo ở London ảnh 1
Xe tải lao vào đám đông gần thánh đường Hồi giáo ở London ảnh 2 Cảnh sát và lực lượng vũ trang phong tỏa hiện trường. Ảnh: Reuters
Xe tải lao vào đám đông gần thánh đường Hồi giáo ở London ảnh 3

Vụ việc xảy ra sau một loạt các vụ tấn công ở Anh. Gần đây nhất là vào ngày 3/6, với 8 người thiệt mạng và 50 người bị thương khi 3 chiến binh Hồi giáo lái xe đâm vào người đi bộ trên cầu London, rồi tấn công các nhà hàng, quán bar gần đó.

Ngày 22/5, một kẻ đánh bom tự sát giết chết 22 người trong buổi hòa nhạc của ca sĩ nhạc pop người Mỹ Ariana Grande tại Manchester, miền bắc nước Anh.

Trước đó, 22/3, một nam giới lái xe thuê lao nhanh trên cầu Westminster ở London, đâm chết một cảnh sát trước khi bị bắn chết. Vụ tấn công khiến 5 người thiệt mạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.