Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội

Ảnh: Tùng Dương
Ảnh: Tùng Dương
TPO - Số liệu của Đại sứ quán Cộng hòa Pháp cho biết, có 560 cử tri Pháp đăng ký tham gia bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp tại điểm bỏ phiếu Đại sứ quán ở Hà Nội. Cùng thời điểm này, điểm bỏ phiếu tại Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được tiến hành.

Điểm bỏ phiếu tại Đại sứ quán Pháp mở cửa lúc 8h và sẽ kết thúc vào 19h ngày 7/5 (giờ Hà Nội). Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, dường như số lượng cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 2 tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội trong sáng nay vắng hơn hẳn so với cùng thời điểm này ở vòng 1, cách đây 2 tuần.

Không nhiều công dân Pháp đồng ý trả lời phỏng vấn phóng viên, và không rõ những người từ chối đứng trước ống kính đã bỏ phiếu cho ai, chỉ biết rằng tất cả những người đồng ý trả lời đều công khai nói đã bầu cho ông Macron.

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Phạm Quốc Trịnh (80 tuổi, tên Pháp: Menu Julien), cho biết trước nay ông ủng hộ đảng cánh Tả Pháp, ủng hộ chính sách đối ngoại thân thiện của Pháp đối với Việt Nam. Tuy hơi thất vọng về cuộc bẩu cử Tổng thống Pháp năm nay, nhưng ông ủng hộ ứng viên Emmanuel Macron.

Về tương lai Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, Marc Bourreli, một cử tri Pháp tin tưởng EU sẽ thống nhất và an toàn. Ông Marc Bourreli khẳng định đã bỏ phiếu cho ứng cử viên độc lập theo đường lối trung lập Emmanuel Macron.

Một người khác cho biết, ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen có quan điểm tương đối cực đoan, và ông ủng hộ ứng viên Emmanuel Macron.

Dưới đây là một số hình ảnh do PV báo Tiền Phong ghi nhanh ở điểm bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống tại Đại sứ quán Cộng hòa Pháp ở Hà Nội vào sáng nay, ngày 7/5.

Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 1 Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa ứng cử viên độc lập theo đường lối trung lập Emmanuel Macron và ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen.
Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 2 Cử tri Pháp đăng ký tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam.
Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 3 Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, cử tri Pháp tham gia bỏ phiếu vào sáng nay tương đối vắng vẻ.
Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 4  Điểm bỏ phiếu bắt đầu mở cửa lúc 8h sáng và kéo dài tới 19h ngày 7/5 (theo giờ Hà Nội)
Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 5 Bàn kiểm tra cử tri đăng ký bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2.
Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 6 Một số cử tri Pháp, gốc Việt Nam, tham gia bầu cử Tổng thống Pháp tại Đại sứ quán
Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 7

Bản tóm lược hai ứng viên Emmanuel Macron và Marine Le Pen.

Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 8

Theo quy định, mỗi cử tri phải nhận đủ 2 phiếu bầu của hai ứng viên Tổng thống Pháp.

Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 9

Trước khi bỏ phiếu vào hòm, các cử tri lựa chọn 1 phiếu ứng viên và để vào phong bì kín. Tại đây, đại diện đảng của hai ứng viên Tổng thống thực hiện nhiệm vụ giám sát, tránh gian lận trong quá trình bầu cử. 

Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 10

Phóng viên báo Tiền Phong trao đổi với nhân viên Đại sứ quán Pháp tại điểm bỏ phiếu.

Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 11

Ông Menu Julien, một công dân Pháp gốc việt có tên Việt Nam là Phạm Quốc Trịnh, nói ông đã bỏ phiếu cho ứng cử viên Macron.

Xem bầu cử Tổng thống Pháp ở Hà Nội ảnh 12

Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành ngay sau khi các điểm bỏ phiếu bầu Tổng thống Pháp đóng cửa, và có thể sẽ có kết quả sơ bộ trong cuối ngày Chủ nhật (theo giờ Paris).

MỚI - NÓNG