Xích cổ con nghiện game, bố bị truy nã

Xích cổ con nghiện game, bố bị truy nã
Một ông bố ở Campuchia bị truy nã sau khi “xích cổ” cậu con trai 13 tuổi mê game vào cột điện rồi đánh đòn. Ông bố bị buộc tội bạo hành trẻ em.

> Teen giết bà lão lấy tiền chơi game

Sok Thoeun, 40 tuổi, là tài xế taxi, đã túm được cậu con trai trốn học, say sưa chơi game tại một quán cà phê internet ở phía Bắc thị trấn Battambang, Campuchia.

Giận dữ trước hành động của con, ông Sok Thoeun đã quyết định “ra t y trừng trị” bằng cách dùng dây xích buộc cổ và đánh cậu bé giữa bàn dân thiên hạ trong 2 giờ.

Đây giống như hình phạt thời cổ xưa, buộc nạn nhân giữa chốn công cộng để mọi người chế giễu, gièm pha. Những người hàng xóm trông thấy sự việc, bất bình và gọi cảnh sát.

“Người cha quá giận nên khi phát hiện thấy con trai mình ngồi chơi game thay vì tới trường. Do vậy, ông đã trói cậu con trai ở nơi công cộng để dạy cho con một bài học. Tuy nhiên, cách dạy con của ông ta thật quá tàn nhẫn, loại tra tấn khó chấp nhận được” – Ông Cheth Vanny, Phó Giám đốc cảnh sát Battambang, cho biết.

Trước khi cảnh sát đến, ông Sok Thoeun đã bỏ trốn và vẫn đang bị truy nã vì tội bạo hành trẻ em.

Tại Campuchia, tỉ lệ người dùng Internet không cao như những quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, với khoảng 1,5% trong tổng số 14 triệu người dân.

Thế nhưng, các quán cà phê internet thì phát triện mạnh, gây ra mối quan ngại cho xã hội khi ngày càng có nhiều trẻ nhỏ lơ là chuyện học hành vì nghiện game.

Theo Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG