Xoá nợ cho nước xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi

Xoá nợ cho nước xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi
Khoản nợ 30 tỷ USD của Nigeria vừa được Câu lạc bộ Paris - những nước chủ nợ giàu nhất thế giới - cắt giảm xuống còn 12 tỷ USD.
Xoá nợ cho nước xuất khẩu dầu lớn nhất châu Phi ảnh 1

Các cuộc thương thuyết diễn ra từ hồi tháng Chín và cuối cùng, số tiền mà Câu lạc bộ Paris đồng ý xoá nợ cho Nigeria lên tới 18 tỷ USD, bắt đầu thực hiện từ đầu năm tới.

Đổi lại, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) sẽ giám sát chặt chẽ tình hình phát triển kinh tế của Nigeria.

Bộ trưởng Tài chính Nigeria Ngozi Okonjo-Iwela đã gọi quyết định này là một "tin tuyệt vời" cho đất nước ông. "Nó cho chúng tôi một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu mà không phải đèo bòng gánh nặng nợ nần".

Khoản nợ chính thức của Nigeria là 36 tỷ USD và trên nguyên tắc, CLB Paris đồng ý xoá cho nước này 60% khoản tiền đó. Nigeria là nước xuất khẩu dầu thô nhiều nhất châu Phi, nhưng 2/3 dân số vẫn sống với mức thu nhập dưới 1 USD/ngày.

Nigeria từng phải trả mỗi năm 1 tỷ đôla riêng tiền lãi cho các khoản nợ. Nhưng từ năm 2006 trở đi, khoản tiền này sẽ được chuyển vào một quỹ đặc biệt để chi vào phát triển y tế và giáo dục.

MỚI - NÓNG