Ấn Độ:

Xử tù thủ phạm cưỡng hiếp tập thể nữ tu sĩ

Xử tù thủ phạm cưỡng hiếp tập thể nữ tu sĩ
TP - Một tòa án ở Ấn Độ vừa kết tội 3 đối tượng liên quan vụ cưỡng hiếp một nữ tu Công giáo ở bang Orissa năm 2008.

Nữ tu sĩ bị một nhóm theo Ấn Độ giáo (Hindu) cưỡng hiếp ở quận Kandhamal vài ngày sau khi xảy ra xung đột giữa người theo đạo Hindu và các tín đồ Công giáo, xuất phát từ vụ một chức sắc Hindu bị bắn chết.

Cho dù những phần tử nổi dậy ở bang Orissa đã nhận trách nhiệm về vụ giết người, nhưng các nhóm Hindu vẫn cho rằng, cộng đồng Công giáo thiểu số ở đây phải chịu trách nhiệm.

Hơn 30 người đã thiệt mạng trong vụ xung đột và hàng chục nhà thờ, cơ sở Công giáo bị phá hoại. Cảnh sát bắt giữ 9 người liên quan vụ cưỡng hiếp nữ tu sĩ và vẫn tiếp tục truy tìm một đối tượng khác. Một bị cáo bị kết án 11 năm tù, hai đối tượng bị kết án 26 tháng tù, 6 đối tượng còn lại được tha bổng vì thiếu bằng chứng.

Nạn nhân nói rằng, khi đang trú ẩn cùng một linh mục tại nhà một người theo đạo Hindu thì bị nhóm đối tượng lôi đến một ngôi nhà hoang rồi bị cưỡng hiếp tập thể và lôi đi trên phố trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Các nhóm Hindu ở khu vực này cho rằng, các linh mục Công giáo hối lộ những bộ tộc nghèo và những tín đồ Hindu ở đẳng cấp thấp để họ chuyển sang Công giáo. Còn những người theo Công giáo nói rằng, tín đồ Hindu ở đẳng cấp thấp tự nguyện cải đạo để thoát khỏi hệ thống đẳng cấp của Hindu.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.