Xuất hiện sóng thần sau động đất mạnh tại Alaska

Xuất hiện sóng thần sau động đất mạnh tại Alaska
Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết đã có một cơn sóng thần hủy diệt cục bộ sau trận động đất 7,7 độ Richter làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bang Alaska của Mỹ trên Thái Bình Dương ngày 5-1.
 Trung tâm cảnh báo sóng thần Alaska đưa ra bản đồ dự báo một số khu vực có thể xuất hiện sóng thần (màu đỏ). (Nguồn: CBC News)
Trung tâm cảnh báo sóng thần Alaska đưa ra bản đồ dự báo một số khu vực có thể xuất hiện sóng thần (màu đỏ). (Nguồn: CBC News).

Trong một tuyên bố, trung tâm này cho biết: "Mực nước biển dâng cho thấy một trận sóng thần đã được tạo ra. Cơn sóng thần này có thể phá hủy khu vực dọc bờ biển gần tâm của trận động đất."

Trận sóng thần này cũng sẽ ảnh hưởng đến một vài phần của Canada và phía Nam Alaska.

Sau trận động đất, các cảnh báo sóng thần hiện vẫn được duy trì.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.