Xung đột miền Đông Ukraine leo thang trong một vài giờ tới?

Xung đột miền Đông Ukraine leo thang trong một vài giờ tới?
TPO - Đại diện của “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk (DPR) tự xưng tại cuộc đàm phán Minsk, ông Denis Pushilin cho biết, xung đột quy mô lớn ở Donbass có thể leo thang trong vài giờ đồng hồ tới.

Hãng RIA Novosti chiều nay, 14/6, dẫn lời đại diện của DPR tại cuộc đàm phán Minsk, ông Denis Pushilin cho rằng, xung đột có thể sắp leo thang ở miền Đông Ukraine và có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

“Donbass đang trên bờ vực của một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Tình hình có thể tồi tệ hơn trong một vài giờ tới đây”, ông Denis Pushilin nói.

“Chúng tôi đang ở trên bờ vực của một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Xung đột không còn là cuộc nội chiến của những người Ukraine. Những gì đang diễn ra gần đây hoàn toàn giống với những gì đang xảy ra ở Syria, Yemen, hay các cuộc nổi dậy ở Macedonia ... và có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng’, đại diện của DPR nhấn mạnh, đồng thời cảnh báo diễn biến có thể trở nên nghiêm trọng trong một vài giờ đồng hồ tới.

Trả lời câu hỏi của RIA Novosti về khả năng nối lại các hoạt động quân sự trong Donbass, ông Pushilin cho rằng, xung đột tiếp diễn hay không phụ thuộc vào vai trò của cộng đồng quốc tế.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG