Xung đột tôn giáo ở Myanmar, 4 người chết

Hiện trường một vụ phóng hỏa đốt nhà do những người theo đạo Phật nhằm vào những người đạo Hồi ở Myanmar hồi tháng 8
Hiện trường một vụ phóng hỏa đốt nhà do những người theo đạo Phật nhằm vào những người đạo Hồi ở Myanmar hồi tháng 8
TPO- Những người được cho là Phật tử đã tấn công khu dân cư của người Hồi giáo ở bang Rakhine, Myanmar khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.

“4 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương tối 1/10”, một cảnh sát ở TP. Thandwe, cách tây bắc Yangon 270km.

Những người này cũng đốt cháy ít nhất 100 ngôi nhà và cửa hàng ở những ngôi làng lân cận thành phố Thandwe, ông cho biết thêm.

“Hiện vẫn chưa có được con số chính xác những người chết và bị thương ngay bây giờ. Chúng tôi đang cố gắng khôi phục lại trật tự”, ông Win Myaing, phát ngôn viên chính quyền bang Rakhine nói.

Vào hôm qua, 1/10, những người được cho là phật tử bắt đầu đốt nhà và cửa hàng của những người theo đạo Hồi trong 5 ngôi làng xung quanh Thandwe.

Theo cảnh sát, họ không thể can thiệp vì quá thiếu nhân sự.

Vụ bạo lực hôm qua mục đích nhằm vào người theo đạo Hồi ở Rakhine.

Rắc rối bắt đầu vào hôm thứ bảy, 28/9 sau khi một phật tử làm lái xe taxi phàn nàn với cảnh sát rằng anh bị một chủ cửa hàng người đạo Hồi lăng mạ vì để xe ở trước cửa hàng.

Cảnh sát đã thẩm vấn chủ cửa hàng này. Khi ông này được thả, các phật tử nổi giận tấn công bằng gạch đá vào cửa hàng

Ít nhất 2 ngôi nhà bị đốt cháy ở Thandwe hôm 29/9.

Được biết, căng thẳng sắc tộc mới nhất ở bang Rakhine diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Myanmar Thein Sein có chuyến thăm lần đầu tiên đến đây kể từ thời điểm nhậm chức.

Phan Yến
Theo News24

Theo Dịch
MỚI - NÓNG