Xưởng vũ khí hóa học IS tan tành dưới đòn không kích Mỹ

Xưởng vũ khí hóa học IS tan tành dưới đòn không kích Mỹ
Mỹ không kích phòng thí nghiệm IS được cho là sử dụng để chế tạo bom, vũ khí hóa học và hợp chất uranium.

Quân đội Mỹ công bố video quay hôm 19/3, cho biết các cuộc không kích của họ phá hủy một tòa nhà tại Đại học Mosul ở Iraq.

Truyền thông địa phương đưa tin nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã sử dụng một phòng thí nghiệm công nghệ cao ở đó để chế tạo bom, vũ khí hóa học và hợp chất uranium.

Theo Reuters, video được công bố một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo nếu IS chiếm được vật liệu hạt nhân hoặc bom bẩn, nhóm này sẽ giết hại rất nhiều người, trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất với an ninh toàn cầu.

Mosul là thành phố lớn thứ hai Iraq, bị IS chiếm từ tháng 6/2014 và được coi là thành trì của nhóm phiến quân tại nước này. Thủ tướng Iraq tuyên bố sẽ nỗ lực giành lại Mosul trong năm nay.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG