Xuyên tạc hiệp ước với Việt Nam, nghị sĩ Campuchia bị cáo buộc 3 tội

Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour
Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour
TP - Bị bắt sau khi xuyên tạc về hiệp ước biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, Thượng nghị sĩ Hong Sok Hour của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) hôm qua bị Tòa án Phnom Penh cáo buộc 3 tội danh, đồng thời phát lệnh tạm giam chờ xét xử.

Ông Hong bị buộc tội “làm giả công văn, sử dụng tài liệu giả và gây bất ổn nghiêm trọng an ninh xã hội”. Luật sư bào chữa cho biết, nghị sĩ này có thể phải đối mặt mức án 5 - 10 năm tù giam nếu bị kết tội.

Ông Hong bị bắt hôm 15/8 tại khu biệt thự ở quận Sen Sok, sau khi Thủ tướng Hun Sen cáo buộc nhân vật này tội “phản quốc” khi xuyên tạc trên trang Facebook cá nhân rằng, theo điều 4 của hiệp ước biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, “hai bên sẽ ký hiệp ước để xóa bỏ biên giới giữa hai nước”. Thực tế, Điều 4 của Hiệp ước hòa bình, hữu nghị và hợp tác Campuchia - Việt Nam (ký năm 1979) nêu rõ: “Hai bên sẽ đàm phán để ký hiệp ước dựa trên cơ sở đường biên giới hiện tại với quyết tâm xây dựng đường biên giới này trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, lâu dài của cả hai nước”.

Chính phủ Campuchia đã chính thức bác bỏ hoàn toàn những nội dung xuyên tạc của ông Hong, đồng thời khẳng định sẽ áp dụng đúng các quy định luật pháp để duy trì trật tự công cộng và giữ vững luật pháp ở Campuchia.

Theo Theo Phnom Penh Post
MỚI - NÓNG