Ý cho nổ tung cây cầu từng khiến 43 người mất mạng

Khoảnh khắc cây cầu bị đánh sập. Ảnh: Getty
Khoảnh khắc cây cầu bị đánh sập. Ảnh: Getty
TPO - Phần còn lại của cây cầu Morandi (Genoa, Ý) đã bị chính quyền địa phương cho nổ tung hôm nay, 28/6, gần một năm sau sự cố sập nhịp giữa cầu khiến 43 người thiệt mạng.

Theo CNN, vụ nổ được tiến hành lúc 9h30’ sáng nay (giờ địa phương), nhằm mục đích dọn dẹp hiện trường để nhường chỗ cho một công trình mới.

4.000 người đã được sơ tán trước khi các chuyên gia kích hoạt thuốc nổ gắn ở chân và thân cầu.

Chỉ sau 7 giây, hai nhịp cầu bị đánh sập hoàn toàn.

 Nguồn: CNN 

Bộ trưởng Nội vụ và Phó Thủ tướng Ý, Matteo Salvini, đã giám sát vụ nổ, và rất đông người dân địa phương cũng đã theo dõi từ khoảng cách an toàn.

Nhịp giữa cầu Morandi bất ngờ đổ sụp hôm 14/8/2018, khiến 43 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Ý cho nổ tung cây cầu từng khiến 43 người mất mạng ảnh 1

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: Getty

Ý cho nổ tung cây cầu từng khiến 43 người mất mạng ảnh 2

 Ảnh: Getty

Được xây dựng trong những năm 1960, cầu Morandi là một công trình quan trọng trên trục đường cao tốc A10 nối tây bắc Ý với Pháp. Đây là một trong những cây cầu bận rộn nhất trên cả nước, đưa hành khách - hàng hóa đến và đi khỏi thành phố cảng Genoa.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG