Ý: Liên minh cầm quyền rạn nứt

Thủ tướng Berlusconi
Thủ tướng Berlusconi
TP - Ngày 30-7, phe đối lập đòi Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi phải giải thích về việc ông ra quyết định khai trừ ông Gianfranco Fini - đồng sáng lập đảng cầm quyền Tự do Nhân dân (PLP) cùng ông Berlusconi khỏi liên minh cầm quyền.
Thủ tướng Berlusconi
Thủ tướng Berlusconi . Ảnh: AP

Sau nhiều tháng bất đồng, từ chính sách nhập cư đến chính sách hạn chế nghe trộm viễn thông, Thủ tướng Berlusconi quyết định chấm dứt hợp tác với người đồng minh lâu năm của mình. Ông Berlusconi cho rằng, dù liên minh giữa hai người tan vỡ, nước Ý vẫn ổn định.

Ngay sau khi đoạn tuyệt hợp tác với ông Fini, Thủ tướng Ý đã gặp thủ lĩnh đảng Liên minh phương Bắc, Umberto Bossi đề nghị tiếp tục duy trì liên minh để đảm bảo phe cầm quyền vẫn đủ đa số cần thiết.

Ông Gianfranco Fini từng giúp đỡ ông Berlusconi rất nhiều trong chính trường từ những năm 1990. Sau khi ông Fini bị đuổi khỏi liên minh cầm quyền, nhiều thành viên PLP đã từ bỏ đảng. Mặc dù bị khai trừ khỏi PLP, ông Fini vẫn chống lại mọi sức ép đòi ông từ chức Chủ tịch Quốc hội.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Berlusconi hiện nắm giữ 342/630 ghế Hạ viện và 175/322 ghế Thượng viện. Do vậy, mặc dù có xung đột với ông Fini và những đồng minh khác, chính phủ Berlusconi vẫn kiểm soát được quốc hội. Bằng chứng là trong ngày 30-7, quốc hội dễ dàng thông qua các biện pháp từng gây tranh cãi nhằm làm giảm thâm hụt ngân sách do chính phủ Berlusconi đề xuất.

Đ.P
Theo AP

MỚI - NÓNG