Ý: Nổ toa tàu chở khí, hơn 60 người thương vong

Ý: Nổ toa tàu chở khí, hơn 60 người thương vong
TPO - Hôm nay (30/6), các quan chức Ý cho biết một đoàn tàu đã bất ngờ bị trật bánh tại thị trấn Viareggio, miền nam nước Ý . Toa tàu chở đầy khí hóa lỏng của đoàn tàu phát nổ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương.

Phần đuôi của đoàn tàu đã trượt vào khu vực dân cư đông đúc ngay sát ga tàu Viareggio. Vụ nổ toa chở khí hỏa lỏng khiến ít nhất 2 tòa nhà đổ sập, lửa bùng phát trên diện rộng. 

Khoảng 300 lính cứu hỏa đã được triển khai để dập lửa, đào xuyên qua các đống đổ nát tìm kiếm người gặp nạn.

Chỉ huy lực lượng cứu hỏa Antonio Gambardella cảnh báo nguy cơ những thùng chứa khí hỏa lỏng khác trên tàu tiếp tục tràn ra ngoài và phát nổ. Cơ quan chức năng đã phải sơ tán cư dân ở các khu vực gần ga Viareggio.

Ý: Nổ toa tàu chở khí, hơn 60 người thương vong ảnh 1

Ông Raffaele Gargiulo- người phát ngôn cảnh sát thành phố Lucca gần hiện trường- cho biết, 7 người, gồm 1 trẻ em, thiệt mạng ngay tại nơi ở do nhà sập và lửa cháy. 2 người đang lái xe trên con đường dọc đường ray tàu cũng đã thiệt mạng. Nạn nhân thứ 10 chết trong bệnh viện. Theo ông Gargiulo, các thi thể bị biến dạng khiến công tác nhận dạng hết sức khó khăn.

Phát biểu trên kênh truyền hình RAI của Ý, cảnh sát trưởng Lucca- ông Carmelo Aronica cho biết, hiện có ít nhất 50 người bị thương trong vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng trên. 35 người đã được đưa đi cấp cứu với nhiều vết bỏng trên thân thể. Hãng thông tấn ANSA đưa tin 3 trẻ nhỏ đã được cứu sống từ đống đổ nát của các tòa nhà bị sập.

Đoàn tàu trật bánh gồm 14 toa chở theo khí hóa lỏng có hành trình đi từ thành phố La Spezia, phía bắc nước Ý tới Pisa, cách Viareggio chỉ 12 ki-lô-mét. Theo ông Gargiulo, 2 kỹ sư điều hành tàu bị thương nhẹ và cảnh sát đang thẩm vấn họ tại bệnh viện.

Trả lời Hãng thông tấn AP qua điện thoại, ông Gargiulo cho biết tàu hỏa trật bánh có thể là do đường ray hỏng hoặc hệ thống phanh hãm của tàu trục trặc.

Huy Linh
Theo AP

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.