Ý ủng hộ Nga trở lại định dạng G8

Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano ủng hộ Nga trở lại G8. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano ủng hộ Nga trở lại G8. Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano đã một lần nữa phát biểu bày tỏ ủng hộ việc trở lại định dạng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) với sự tham gia của Nga.

Tuyên bố trên kênh truyền hình nhà nước RAI ngày 12/1, Ngoại trưởng Ý Angelino Alfano khẳng định: "La bàn của chúng ta là suy nghĩ sáng suốt, những ai có nó sẽ không thể không mong rằng Nga trở lại nhóm G8 và sự chấm dứt bầu không khí ‘Chiến tranh lạnh’”.

Ông Alfano nhấn mạnh sự trở lại của định dạng G-8 cũng phụ thuộc vào Moscow, đặc biệt là việc thực hiện các hiệp định Minsk.

Về khả năng Nga có thể tham gia hội nghị thượng đỉnh tại Taormina vào tháng 5 tới, Ngoại trưởng Ý cho biết đó là "niềm hy vọng đầu năm có khả năng được thực hiện trong những tháng tới".

Trước đó, ông Alfano đề cập đến khả năng Nga trở lại các định dạng quốc tế như G7 vào tháng 12/2016. Tiếp đó Ngoại trưởng Ý cũng nhắc lại ý tưởng này hôm 10/1 tại New York, trong chuyến thăm Liên Hợp Quốc.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.