‘Yanukovych đề nghị Nga đưa quân vào Ukraine’

Ông Vitaly Churkin. Ảnh: RIA Novosti
Ông Vitaly Churkin. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Tổng thống Ukraine bị lật đổ Viktor Yanukovych đã yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân Nga vào Ukraine để bảo vệ người dân nước này và ổn định tình hình trong nước.

RIA Novosti dẫn lời đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vitaly Churkin tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lần thứ ba triệu tập theo sáng kiến của Nga đêm ngày 3/3 (giờ Washington).

Tại cuộc họp, ông Vitaly Churkin đọc một văn bản sao kiến nghị của ông Yanukovych cho Tổng thống Nga Putin đề ngày 1/3/2014.

Trong đó, Tổng thống Ukraine bị lật đổ lập luận rằng Kiev đang xảy ra “tình trạng hỗn loạn và vô chính phủ" và là dấu hiệu của “bờ vực cuộc nội chiến”. “Cuộc sống và sự an toàn của người dân, đặc biệt là ở phía đông nam và ở Crimea, trong tình trạng nguy hiểm”.

Đứng trước những vấn đề này, ông Yanukovych yêu cầu Nga sử dụng các lực lượng vũ trang để khôi phục lại các quy định của pháp luật, hòa bình, trật tự, ổn định và bảo vệ người dân của Ukraine.

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin cho hay “các phần tử cực đoan” tiếm quyền tại Ukraine và đang đe dọa cuộc sống, lợi ích chính đáng của những người nói tiếng Nga và của Hạm đội Biển Đen.

Đây là phiên họp thứ ba chỉ ít ngày sau khi Hội đồng Liên bang Nga cho phép Tổng thống Putin sử dụng lực lượng quân sự tại Ukraine. Tại các cuộc họp, đại diện của Ukraine cáo buộc Nga xâm lược quân sự bất hợp pháp lãnh thổ của quốc gia mình. 

Trong khi đó hầu hết các thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ quan ngại về các hành động của Nga, nhưng không thể đưa ra các quyết nghị cụ thể.

Hôm 28/2, ông Yanukovych đã lần đầu tiên xuất hiện kể từ khi chạy khỏi Ukraine khi tổ chức họp báo ở thành phố Rostov trên sông Đông thuộc Nga và lên tiếng tuyên bố mình vẫn là tổng thống hợp pháp của Ukraine.

Nga cũng nhiều lần khẳng định không công nhân chính quyền lâm thời hiện tại ở Kiev, vốn được phương Tây hậu thuẫn.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG