Yêu cầu Đài Loan hủy ngay kế hoạch tập trận ở Trường Sa

Yêu cầu Đài Loan hủy ngay kế hoạch tập trận ở Trường Sa
TP - Ngày 23-8, tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

> Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy tập trận ở Trường Sa

Khi được đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 20-8, Đài Loan tuyên bố sẽ tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình của Việt Nam vào tháng 9, ông Lương Thanh Nghị nói: “Chúng tôi phản đối kế hoạch này của phía Đài Loan. Việc Đài Loan tổ chức tập trận bắn đạn thật trên đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam; đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải, gây căng thẳng và phức tạp tình hình ở Biển Đông. Chúng tôi yêu cầu Đài Loan hủy bỏ ngay kế hoạch này”.

Hội thảo tại Thái Lan về Biển Đông

Ngày 23-8, Thái Lan phối hợp CLB báo chí nước ngoài đóng tại thủ đô Bangkok tổ chức hội thảo về những tranh chấp trên Biển Đông.

Tham dự hội thảo là các diễn giả đến từ Việt Nam, Philippines, đại diện đại sứ quán của một số nước trong khu vực, cùng nhiều phóng viên Thái Lan và quốc tế.

Tại cuộc họp báo, ông Nghị thông báo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ thăm làm việc tại Thụy Sĩ từ ngày 30-8 đến 1-9, thăm chính thức Bulgaria từ ngày 2 đến 4-9.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ dự Hội nghị Cấp cao Phong trào Không liên kết tại Iran từ ngày 30 đến 31-8.

TS Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Biển Đông thuộc Học viện Ngoại giao Việt Nam, nêu ra các vấn đề liên quan tranh chấp hiện tại, vai trò của các khuôn khổ pháp lý và triển vọng giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

TS Lan Anh cho rằng, để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, các bên cần có sự hòa giải, trao đổi quan điểm và giải quyết thông qua cơ sở pháp lý quốc tế...

Diễn giả này đặc biệt nhấn mạnh sự hợp tác quốc tế để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, như thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) và vai trò của các thành viên ASEAN, đặc biệt là các thành viên sáng lập tổ chức này như Thái Lan.

Ông Henry Bensurto, Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề biển và đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Philippines, cũng kêu gọi các bên tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông cần hợp tác và giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG