Yêu cầu hãng tin Đức cải chính thông tin về Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trong một lần tham dự hội thảo quốc tế
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh trong một lần tham dự hội thảo quốc tế
TP - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 23/7 cho biết, Việt Nam mới đây yêu cầu hãng tin Đức DPA cải chính thông tin nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời tại Pháp và DPA đã thực hiện việc cải chính.

Trước đó, tối 19/7 (giờ Đức), DPA đưa tin Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã không qua khỏi sau ca phẫu thuật tại một bệnh viện ở Paris. Trong tin cải chính, DPA dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn, cho biết sức khỏe của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hiện ổn định sau ca phẫu thuật.

Trước việc vừa qua Mỹ và Cuba mở Đại sứ quán tại mỗi nước, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 23/7 nói rằng, Việt Nam hoan nghênh việc Cuba và Mỹ quyết định mở Đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước, coi đây là bước tiến tích cực và cụ thể trong việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ song phương, vì lợi ích chính đáng của nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác tại khu vực và trên thế giới.

Thể hiện quan điểm trước việc Liên Hợp Quốc mới đây thông qua Nghị quyết bãi bỏ lệnh trừng phạt Iran, người Phát ngôn tuyên bố: “Việt Nam hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 2231 ngày 20/7/2015 thống nhất ủng hộ chương trình hành động chung toàn diện về chương trình hạt nhân Iran, và ủng hộ việc thực thi hiệu quả văn kiện này, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.