Giàn khoan Hải Dương 981 ngoài cửa vịnh Bắc Bộ:

Yêu cầu Trung Quốc rút ngay

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên biển Đông hồi tháng 5/2012. Ảnh: AP
Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trên biển Đông hồi tháng 5/2012. Ảnh: AP
TP - Ngày 7/4, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để trao công hàm phản đối việc Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 tới ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Việt Nam kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương ra khỏi khu vực này.

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng Việt Nam, từ tối 3/4, giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đã di chuyển đến vị trí có tọa độ 17º3’12 Bắc - 110º04’18 Đông để tác nghiệp. Đây là khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ mà Việt Nam và Trung Quốc đang đàm phán phân định.

Ngày 7/4, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình tuyên bố: “Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ kế hoạch khoan giếng và rút ngay giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi khu vực này, không có thêm các hành động đơn phương làm phức tạp thêm tình hình và có những đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định ở biển Đông”. Ông Bình khẳng định, Việt Nam bảo lưu tất cả các quyền và lợi ích pháp lý của mình đối với khu vực nói trên và quyền sử dụng tất cả các biện pháp hòa bình được luật pháp quốc tế cho phép để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp đó.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa vào hoạt động trạm hải đăng trên đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ông Bình nêu rõ: “Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử về chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hành động nêu trên của phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, là bất hợp pháp và vô giá trị”. Ông tuyên bố: “Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động vi phạm chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông, không có thêm các hành động làm phức tạp tình hình ở biển Đông”.

Các ngoại trưởng G7 sẽ ra tuyên bố liên quan biển Đông

Nhằm đáp lại những bước đi quân sự hóa hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông, trong cuộc gặp sắp tới tại Nhật Bản, các ngoại trưởng của G7 sẽ kêu gọi các nước giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, báo Nhật Bản Japan Times hôm qua dẫn một nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết. Trong tuyên bố dự kiến được đưa ra sau cuộc gặp 2 ngày bắt đầu từ Chủ nhật tới, các ngoại trưởng sẽ khẳng định quan điểm rằng, các bên liên quan tranh chấp lãnh thổ phải tuân thủ các quyết định của tòa án quốc tế.

Dù tuyên bố rất có thể không nêu tên Trung Quốc, nhưng những quan điểm như vậy rõ ràng nhằm vào nước này, khi Bắc Kinh đang có hàng loạt bước đi gây quan ngại trong khu vực, như xây dựng các đường băng, trạm radar tiên tiến và đưa tên lửa đất đối không ra quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Tuyên bố này đề cập vấn đề phán quyết của tòa án rất đúng thời điểm vì Tòa án Trọng tài Thường trực (trụ sở tại La Hay, Hà Lan) sắp đưa ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhiều lần khẳng định ông sẽ thảo luận vấn đề an ninh trên biển tại hội nghị các ngoại trưởng G7 sắp tới, nhưng ông không nêu tên Trung Quốc. Còn Bắc Kinh gần đây bày tỏ quan ngại việc Tokyo đứng về phía các quốc gia ASEAN, như Philippines, Việt Nam… trong tranh chấp lãnh thổ. Cuối tháng 2, Trung Quốc gây sức ép tại một hội nghị song phương cấp thứ trưởng ngoại giao tại Tokyo rằng Nhật Bản không nên đưa vấn đề này ra hội nghị thượng đỉnh G7 nếu không muốn làm tổn hại quan hệ Trung-Nhật, một số nguồn tin ngoại giao tiết lộ với báo chí thời điểm đó.

Vì Nhật Bản là nước duy nhất ở châu Á là thành viên của G7 và đây cũng là lần đầu tiên một hội nghị thượng đỉnh của nhóm này diễn ra tại châu Á trong 8 năm qua, nên Tokyo hy vọng sẽ thể hiện vai trò lãnh đạo của mình khi nêu vấn đề tranh chấp, Japan Times nhận định. Lãnh đạo Nhật Bản sẽ thuyết phục các lãnh đạo châu Âu đoàn kết với các quốc gia phản đối những bước đi của Trung Quốc trên biển, trong bối cảnh châu Âu đang bận rộn với cuộc khủng hoảng người tị nạn Syria và khủng bố đang thâm nhập lục địa này.

Nhật Bản cũng mời các quốc gia châu Á như Lào, Indonesia, Việt Nam, Pakistan, Sri Lanka cùng Chad (nước đang dẫn dắt Liên minh châu Phi) tham gia hội nghị mở rộng của G7, nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.