Yêu râu xanh trốn dưới cống 5 tiếng để chụp nội y phụ nữ

Hirai nhiều lần trốn dưới nắp cống để chụp nội y phụ nữ. Ảnh minh họa: Rocket News 24.
Hirai nhiều lần trốn dưới nắp cống để chụp nội y phụ nữ. Ảnh minh họa: Rocket News 24.
Một người đàn ông ở Kobe, Nhật, vừa bị bắt giữ lần thứ hai sau khi trốn dưới cống 5 tiếng để chụp nội y của phụ nữ qua đường.

The Tokyo Reporter đưa tin, cảnh sát quận Hyogo, Kobe, bắt giữ Yasuomi Hirai, một nhân viên văn phòng 28 tuổi, vào hôm 9/11 sau khi người này bị phát hiện trốn dưới cống thoát nước để chụp lén nội y của phụ nữ đi bộ trên đường.

Vụ việc xảy ra gần một bưu điện trên con phố mua sắm thuộc khu Okamoto. Nạn nhân gọi điện cho cảnh sát sau khi trông thấy tóc của nghi phạm thò ra qua các chấn song nắp cống.

Hirai thú nhận với cảnh sát anh ta đã trốn dưới cống suốt 5 tiếng từ lúc 3 giờ sáng và dùng điện thoại di động thông minh để chụp ảnh trái phép. Nơi Hirai nấp khá chật hẹp với chiều sâu 60 cm và rộng 55 cm.

Trước đó, Hirai từng bị bắt tại nhà riêng hôm 16/8 vì tội danh tương tự sau khi một nghệ sĩ trang điểm 37 tuổi phát hiện hành vi chụp lén của anh ta. Lần này, vị trí Hirai lựa chọn nằm ở mặt trước một ngân hàng, trên con đường có nhiều nữ sinh ở các trường đại học xung quanh qua lại.

"Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi muốn trở thành mặt đường", Hirai nói với cảnh sát trong lúc thẩm vấn. Cảnh sát đã tìm thấy nhiều bức ảnh và video ghi hình nội y phụ nữ từ dưới cống trong điện thoại của Hirai. Trả lời phỏng vấn của FNN, một phụ nữ lớn tuổi sống gần nhà người đàn ông tiết lộ, khi còn nhỏ anh ta rất thích chơi dưới cống.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.