Zuckerberg tiết lộ tính năng, sản phẩm mới của Facebook

Zuckerberg tiết lộ tính năng, sản phẩm mới của Facebook
TPO - Theo Mark Zuckerberg, Facebook sẽ tăng độ bảo đảm quyền riêng tư của người dùng, sắp tung ra nền tảng nhắn tin mã hóa, giúp họ tìm “gấu” phù hợp, mua hàng trực tiếp từ người nổi tiếng…

Mark Zuckerberg từng cam kết rằng, Facebook sẽ phát triển nhanh, phá bỏ mọi giới hạn và giờ đây ông nói rằng Facebook đang nỗ lực sửa chữa những thứ mà mạng xã hội này phá hỏng, Wired đưa tin hôm nay.

Đứng trên sân khấu trước đông đảo các nhà phát triển tại hội nghị thường niên F8 hôm 30/4 (giờ Mỹ), người sáng lập Facebook Zuckerberg giải thích mọi cách thức mà mạng xã hội này đang áp dụng để giúp người dùng giữ an toàn thông tin. Zuckerberg cũng là người đã dành nhiều năm thuyết phục hàng tỷ người chia sẻ mọi suy nghĩ, hành động của mình với thế giới.

“Tôi tin rằng, tương lai là riêng tư”, vị tổng giám đốc điều hành của Facebook nói sau đôi câu mào đầu, thể hiện tông chung cho một ngày thông báo về các sản phẩm trên nền tảng Facebook, Instagram, Messenger và WhatsApp.

Trong bài phát biểu được trông đợi của mình, Zuckerberg thừa nhận mình là nhà vô địch chậm chân trong sự nghiệp bảo vệ quyền riêng tư. Mạng xã hội lớn nhất thế giới này hiện đối mặt hơn chục vụ điều tra quốc tế về lịch sử vi phạm quyền riêng tư, từ nhiều năm vô tư chia sẻ dữ liệu đến một số vụ dữ liệu bị xâm nhập gần đây.

“Tôi biết rằng, hiện nay chúng tôi không có được danh tiếng mạnh nhất về quyền riêng tư”, Zuckerberg nói trong khi cử tọa cười nhẹ.

Nhưng dường như ông tin rằng việc tái thiết kế Facebook và các sản phẩm mới tập trung vào tin nhắn và các nhóm trên mạng có thể đem lại danh tiếng bảo vệ quyền riêng tư.

“Sẽ không còn là chuyện xây dựng một vài sản phẩm mới. Mà là sự chuyển hướng lớn về cách thức chúng tôi vận hành”, người sáng lập Facebook phát biểu.

Zuckerberg tiết lộ tính năng, sản phẩm mới của Facebook ảnh 1 Mark Zuckerberg phát biểu tại Hội nghị F8 hôm 30/4. Ảnh: Getty Images.

Các nhóm (Groups) trở thành trung tâm trải nghiệm

Để đánh dấu kỷ nguyên mới, Zuckerberg tiết lộ một kiểu tái thiết kế tinh tế cho Facebook với trọng tâm là các nhóm (Groups).

Hiện giờ có một thẻ Groups ở trung tâm ứng dụng, nội dung từ Groups sẽ xuất hiện thường xuyên hơn ở phần News Feed và Facebook sẽ nhắc người dùng nhiều hơn về việc khám phá và gia nhập các nhóm mới.

Facebook cũng đang bổ sung các tính năng mới cho các cộng đồng cụ thể. Ví dụ, các nhóm liên quan công việc giờ đây sẽ chấp nhận những bài đăng của chủ sử dụng lao động, trong khi nhóm về hỗ trợ sức khỏe sẽ cho phép người dùng yêu cầu quản trị viên thay mặt họ đăng bài để bảo vệ quyền riêng tư của họ.

“Hiện giờ, về cơ bản, với mọi thứ mà bạn sắp nhìn thấy và kết nối với bạn bè, bạn cũng sắp nhìn thấy và kết nối với các nhóm mà bạn quan tâm. Nó cho bạn cảm giác các nhóm giờ đây là trung tâm của trải nghiệm như là bạn bè, gia đình bạn”, Zuckerberg nói.

Giúp phát hiện đối tác lãng mạn để gặp gỡ ngoài đời

Facebook cũng thông báo về các ứng dụng được thiết kế chuyên biệt để giúp người dùng bước ra khỏi màn hình máy tính và gặp gỡ nhau ngoài đời thực.

Sản phẩm Secret Crush (Người yêu bí mật) đem đến cho người dùng Facebook một cách để biết được trong số bạn bè trên Facebook, ai là người mà họ quan tâm theo kiểu “nhen nhóm yêu đương” và nếu người đó có cảm giác tương tự, Facebook sẽ thông báo.

Facebook cũng cải thiện thẻ Events (sự kiện) để người dùng tìm kiếm các sự kiện quanh khu vực của họ một cách dễ dàng hơn.

Những thông báo này là sự tiếp nối của việc chuyển đổi kéo dài nhiều năm ở Facebook.

Hơn hai năm qua, lãnh đạo công ty đã thể hiện mong muốn tái định hướng Facebook quanh các cộng đồng nhỏ hơn. Zuckerberg lần đầu tiên thể hiện sự chuyển hướng này vào năm 2017, khi ông công bố bản tuyên ngôn 5.000 chữ về việc biến Facebook thành một nền tảng cho phép kết nối thế giới thực. Đó là sự chia tay với tầm nhìn được đưa ra trước đó là kết nối mọi người trên thế giới với nhiều người nhất có thể.

Khiếm khuyết của tầm nhìn đó trở nên rõ ràng hơn vào khoảng năm 2016 khi những tuyên truyền viên và đối tượng xấu lạm dụng nhiều kết nối vô danh để thao túng và chia rẽ mọi người để đạt được lợi ích chính trị của riêng họ.

Năm 2019, sau nhiều bê bối về quyền riêng tư, Zuckerberg tuyên bố Facebook sẽ chuyển đổi mạnh hơn về phía bảo vệ quyền riêng tư. Nếu 15 năm qua, Facebook tương tự một quảng trường kỹ thuật số thì mạng xã hội này đang xây dựng phòng ngủ kỹ thuật số, ông chủ Facebook ví von.

Zuckerberg tiết lộ tính năng, sản phẩm mới của Facebook ảnh 2  Secret Crush của Facebook giúp người dùng tìm được đối tác hẹn hò. Ảnh: TechCrunch.

Sẽ có nền tảng nhắn tin mã hóa hoạt động trên Messenger, Instagram

Tuy nhiên, hôm 30/4, Facebook chưa thông báo rõ ràng, chi tiết về những thay đổi lớn nhất sắp diễn ra trên mạng xã hội lớn nhất thế giới này. Đó là kế hoạch Facebook tung ra nền tảng nhắn tin mã hóa hoạt động trên Messenger, Instagram, WhatsApp và 3 ứng dụng nhắn tin của hãng.

Một nền tảng như vậy sẽ bảo vệ các cuộc trò chuyện riêng tư của hàng tỷ người trên khắp thế giới, Zuckerberg giải thích hôm 30/4. Tuy nhiên, nó cũng có thể là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm và những đối tượng muốn truyền bá tư tưởng thù hận mà không sợ bị bắt.

“Vài năm trước, chúng tôi có thể chỉ việc tung ra nền tảng nhắn tin này và sau đó cố gắng điều chỉnh và giải quyết các vấn đề nảy sinh. Nhưng giờ đây chúng tôi tham vấn các chuyên gia và cố gắng bảo đảm rằng, chúng tôi đạt được sự cân bằng cần thiết”, ông chủ Facebook nói.

Trong khi đó, trên WhatsApp, Facebook đang thử nghiệm một sản phẩm thanh toán dành cho một triều người dùng ở Ấn Độ. Hãng hy vọng sẽ mở rộng sản phẩm này sang các nước khác trong năm nay.

Trên Instagram, Facebook vừa tung ra kênh mua sắm và phương cách cho phép người dùng mua trực tiếp sản phẩm của những người nổi tiếng trên mạng.

Nhiều người dùng Facebook đang đặt câu hỏi rằng, doanh thu của hãng chủ yếu vẫn đến từ các nhà quảng cáo nhắm vào hàng tỷ người dựa trên những thông tin cá nhân mà Facebook thu thập được, vậy thì sự gia tăng bảo đảm quyền riêng tư mà Zuckerberg vừa đề cập thực chất đến mức độ nào?

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.