Bước ngoặt của Man City

ManCity đang rất mạnh
ManCity đang rất mạnh
TP - Sau cú sốc bị loại khỏi Champions League ngay từ vòng bảng, Man Xanh phải đối diện với thời điểm mang tính bước ngoặt cho tham vọng đoạt Premier League của họ mùa này: liên tục đối đầu với Chelsea và Arsenal.

> Man City lại vùi dập đối thủ

> M.U đụng Man City tại FA Cup

Không phải bận tâm đến Champions League, Man City sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa tại Premier League, đấu trường quốc nội mà họ đã thể hiện một phong độ cực kì xuất sắc.

Mùa này, nửa xanh thành Manchester luôn biến những trận đấu họ tham gia thành những ngày hội bàn thắng. Họ vẫn bất bại sau 14 vòng đấu, ghi được 48 bàn, chỉ để lọt lưới 13 lần và hiện có 38 điểm hơn đội thứ nhì là M.U tới năm điểm.

Trên bước đường vươn tới đỉnh vinh quang, Man City đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Họ vùi dập đội cùng thành phố M.U tới 6-1, đánh bại những kẻ thách thức như Tottenham hay Newcastle bằng những tỉ số thuyết phục (lần lượt là 5-1 và 3-1), hòa trên thế thắng với Liverpool.

Và giờ đây, trước mắt Man City là hai thử thách khó khăn cuối cùng trên chặng đường chinh phục: Chelsea và Arsenal.

Lịch thi đấu đang tạo cho Man City một cơ hội nhưng cũng đồng thời là một cạm bẫy khi liên tục gặp phải hai đội bóng thành London chỉ trong vòng năm ngày. Nếu thầy trò Mancini tiếp tục biến Chelsea và Arsenal thành bại tướng thì có thể coi như Premier League đã sớm hạ màn.

Bước ngoặt của Man City ảnh 1

Giờ mục tiêu của Man City là Chelsea, đội bóng vừa trải qua chuỗi ba chiến thắng liên tiếp cùng với tỉ số 3-0.

Cuộc đấu này sẽ rất đáng chờ đợi bởi đây là trận chiến giữa hai đội bóng “lắm tiền nhiều của” nằm trong tay những ông chủ giàu sụ.

Chelsea tuy có những chuệch choạc nhất định nhưng từ đầu mùa giải vẫn có thành tích khá khả quan tại Stamford Bridge.

Các trụ cột của đội bóng thành London đang trở lại với phong độ cao. Drogba liên tiếp ghi bàn, Juan Mata tiếp tục thể hiện vai trò người điều phối thay cho một Lampard đã hết thời, Sturridge chứng tỏ anh hoàn toàn có thể thay thế Anelka sắp sửa chuyển sang Trung Quốc chơi bóng. Chelsea đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG