CĐV mất vé vì hãng du lịch phá sản

CĐV mất vé vì hãng du lịch phá sản
TP - Khách hàng của công ty du lịch BYT có trụ sở tại Brighton, Anh, trở thành những nạn nhân của tai họa được coi là đầu tiên của World Cup 2010, khi công ty này liên hệ với khách hàng thông báo phá sản.

Như vậy, khách hàng của công ty này mất cơ hội tham dự lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh bởi họ không nhận được vé bóng đá, vé máy bay cũng như dịch vụ ăn nghỉ mà họ đã trả tiền cho công ty này với mức từ 1.750 bảng cho trận đấu vòng bảng đến 3.800 bảng cho trận chung kết.

Thậm chí, những khách hàng thanh toán trước qua dịch vụ chuyển tiền Paypal còn không được hoàn tiền do quy định của hãng dịch vụ.

MỚI - NÓNG