Chelsea cần 14 điểm nữa để...vô địch!

Chelsea cần 14 điểm nữa để...vô địch!
Nhiều cổ động viên hâm mộ bóng đá Anh bắt đầu cảm thấy nhớ những buổi truyền hình trực tiếp các trận đấu thuộc giải vô địch quốc gia Anh. Bóng đá các CLB châu Âu cho tới cuối tuần này đã nghỉ trọn vẹn 2 tuần.

Trong thời gian này các ngôi sao đang thi đấu cho bóng đá Anh và bóng đá châu Âu trở về đội tuyển quốc gia, để đấu loại chuẩn bị cho World Cup 2006. Cuối tuần này bóng đá Anh bắt đầu vòng thứ 31, như vậy chỉ còn 8 vòng đấu nữa. Nhiều CLB Anh hiện nay đang cân nhắc những khả năng tốt nhất chuẩn bị kết thúc muà bóng. Điều này hứa hẹn sẽ có rất nhiều kịch tính diễn ra ở các vị trí cuối bảng vì có tới 3 CLB phải xuống hạng.

Hiện nay Chelsea đang hơn Manchester United, CLB đứng thứ 2 giải, 11 điểm. Khoảng cách điểm số này ngày càng trở nên gánh nặng tâm lý với MU. Bởi mỗi vòng đấu qua đi cơ hội đuổi kịp Chelsea của MU càng trở nên xa vời.

Điều thực tế nhất với MU và Arsenal lúc này là cả hai CLB nên cùng nhau tranh chấp vị trí thứ 2. Giành đước vị trí này sẽ rất có lợi, bởi CLB nào giành vị trí thứ hai CLB đó sẽ được vào thẳng vòng đấu bảng cúp C1 mùa giải sắp tới. Hiện nay MU chỉ hơn Arsenal có 2 điểm trong khi đó cả hai CLB này còn tới 8 vòng cuối cùng so tài! Vị trí thứ 4 trong bóng đá Anh mùa bóng này cũng là vị trí được tất cả các CLB còn có cơ hội quan tâm.

Theo quy định của UEFA Anh được 4 CLB đứng đầu tham dự cúp C1. Vì vậy vị trí thứ 4 vẫn là vị trí được nhiều CLB quan tâm tới. Chính điều này làm cho giải vô địch quốc gia Anh hấp dẫn cho tới những trận đấu cuối cùng. Vòng 31 Chelsea sẽ gặp Southampton. MU sẽ gặp Blackburn và Arsenal sẽ gặp Norwich ngay trên sân nhà Highbury vào đêm 2/4/2005. Trong lúc thi đấu, tuy không nói ra nhưng Arsenal và MU đều muốn được chứng kiến Chelsea bại trận trước Southampton. Tuy vậy khả năng này là rất khó diễn ra bởi Chelsea đang thi đấu ổn định, mạnh mẽ và đầy khát vọng.

Qua các trận đấu diễn ra trên khắp thế giới 10 ngày qua các ngôi sao bóng đá Anh và các ngôi sao quốc tế, không có ngôi sao nào gặp chấn thương đáng tiếc. Có chăng đó là chàng trai 20 tuổi của Chelsea Robben. Gần đây nhất hậu vệ MU là Rio Ferdinand cũng chấn thương. Tuy nhiên chấn thương không nặng. Rio Ferdinand chỉ phải nghỉ thi đấu trong vòng 5 ngày. Danh thủ của đội tuyển Hà Lan Robben cũng vậy. Anh không cùng Chelsea thi đấu được trận cuối tuần nhưng vào giữa tuần sau Robben có nhiều khả năng sẽ cùng Chelsea đương đầu với Bayern Munich trong trận tứ kết cúp C1 châu Âu.

Ở  giải trong nước lúc này Chelsea chỉ cần giành được 14 điểm trong tổng số 24 điểm của 8 trận đấu cuối cùng, bất chấp MU và Arsenal toàn thắng. Hiện nay Chelsea đã có trong tay 77 điểm, MU được 66 điểm và Arsenal được 64 điểm. Chelsea cũng giành được chiếc cúp đầu tiên là cúp Liên đoàn. Chức vô địch quốc gia của Chelsea chỉ còn là thời gian. Chelsea vẫn có quyền nghĩ tới việc đoạt cúp C1 nếu vòng tứ kết này loại được Bayern Munich.

Tin mừng nhất với Chelsea đã tới. Ngày 31/3 Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã phán quyết phạt Chelsea một khoản tiền là 75.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 62.810 đôla). HLV Mourinho bị cấm ngồi ghế chỉ đạo 2 trận cùng một khoản tiền phạt là 20.000 Franc Thụy Sĩ. Đây là mức phạt được cho là rất nới tay của UEFA. Chelsea và Mourinho bị phạt vì đã tung ra những tin không đúng sự thật về trọng tài Anders Frisk trong trận đấu giữa Chelsea và Barcelona trên sân Noucamp ngày 23/2 mới rồi. Tin nói rằng A.Frist đã vào nghỉ tại phòng của HLV Barcelona giữa trận đấu.

Thoạt đầu khi A.Frist tuyên bố giải nghệ do nhận được nhiều thư nặc danh đe doạ xâm hại tới tính mạng, tội của Chelsea và Mourinho bị báo chí thổi phồng. Thậm chí có nhiều nhà phân tích cho rằng với tội danh đã nêu có thể Chelsea sẽ bị đuổi khỏi cúp C1 và thay vào vị trí của họ sẽ là Barcelona. Lúc này tai qua nạn khỏi chắc chắn thầy trò Mourinho chỉ còn tập trung vào các giải đấu.

MỚI - NÓNG