Chém gió

Chém gió
TP - Thế hệ tuổi teen, thích pha trộn những từ tiếng lóng, giải nghĩa rằng "chém gió" tức là phóng đại một cách phi thực tế những điều mình nói và làm nhưng... chẳng chết ai!

Kể ra thì chém gió cũng đang lây sang bóng đá Việt Nam. Điển hình như vụ kỷ luật mới đây của BTC V-League, rõ ràng là ở trận HAGL- Xi măng Hải Phòng, hết cầu thủ Xi măng Hải Phòng có lời lẽ thô tục với trọng tài Trần Khánh Hưng, lại đến cả bầu Đức cũng sấn sổ lao vào gây áp lực.

Thế mà khi án được tuyên, chỉ duy nhất 1 cầu thủ trẻ Xi măng Hải Phòng lĩnh án treo giò, phạt tiền. Bầu Đức và những cầu thủ có chút tiếng tăm khác đều thoát án một cách ngoạn mục, dù đấy mới là trung tâm sự việc.

Cách xử phạt kiểu đầu voi, đuôi chuột ấy chẳng khác nào một cú đấm vào bị bông. Chỉ có điều, nó đi ngược với tuyên bố không sợ, không ngán và làm công tâm của những người cầm cân nẩy mực trong mùa bóng này.

Lại chém gió?

MỚI - NÓNG