Công Minh sẽ đi Mỹ chữa chấn thương

Công Minh sẽ đi Mỹ chữa chấn thương
TP - Tuyển thủ U23 VN Nguyễn Công Minh đã vào TPHCM gặp bác sĩ người Mỹ gốc Việt - Tuấn Nguyễn (45 tuổi), hiện là Giám đốc điều hành Trung tâm trị liệu phục hồi chức năng trong chấn thương thể thao tại San Francisco (Mỹ), để xem xét chấn thương của mình.

Bị đứt dây chằng chéo sau của gối chân trái trong trận gặp Thái Lan tại SEA Games 25 ở Lào, tuy đã 6 tháng trôi qua nhưng Công Minh vẫn chưa được chữa trị nên anh không thể tham gia mùa giải V-League 2010 cùng CLB SLNA.

Công Minh sẽ được bác sĩ Tuấn Nguyễn phẫu thuật miễn phí tại Mỹ. Ca phẫu thuật tốn khoảng 50.000 USD do Công ty cổ phần phát triển thể thao Sài Gòn Gia Định hợp tác với bác sĩ Tuấn Nguyễn chi trả. Ngoài ra, bác sĩ Tuấn Nguyễn cũng hứa sẽ đưa người sang VN giúp Công Minh trị liệu sau khi hậu phẫu.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.