Đại gia chân đất

Đại gia chân đất
TP - Dù đã chia tay nhưng mỗi khi nhắc tới đội bóng thành phố Cảng, HLV Alfred Riedl vẫn không giấu nổi sự ấm ức.

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Riedl bị sa thải giữa chừng, nhưng là lần đầu tiên nhà cầm quân người Áo buông ra những lời nói không mấy tốt đẹp về đội bóng cũ.

Không chỉ có HLV Riedl, một người cũ khác của XM.HP là HLV Vương Tiến Dũng cũng chẳng thể dành những từ ngữ thiện chí để nói về cách hành xử của những người điều hành đội bóng.

Không hẹn mà gặp, cả hai nhà cầm quân này đều tỏ ra bức xúc về cái cách suy nghĩ rằng thành công mà XM.HP có được ở V-League 2008 là nhờ sự đầu tư mạnh mẽ về tiền bạc chứ không phải xuất phát từ yếu tố chuyên môn.

Phải chăng vì thế, sau khi HLV Riedl ra đi, không nhà cầm quân có uy tín nào ở Việt Nam lại chịu ngồi vào cái ghế nóng ở đội bóng đất Cảng, khiến họ phải dùng cây nhà lá vườn? Hỏi cũng đã là trả lời!

MỚI - NÓNG