Đổi ngôi đầu và cuối

Nam ĐỊnh (áo sáng màu) đã thua ngay trên sân nhà
Nam ĐỊnh (áo sáng màu) đã thua ngay trên sân nhà
TP - Thất bại của Megastar Nam Định và chiến thắng của Navibank Sài Gòn đã làm cuộc so kè ở 2 đầu bảng xếp hạng có sự thay đổi. Trong đó SHB Đà Nẵng vẫn giữ được ngôi đầu vừa tái chiếm được hôm trước và Navibank Sài Gòn đã bàn giao lại suất đèn đỏ cho đội bóng thành Nam.
Nam ĐỊnh (áo sáng màu) đã thua ngay trên sân nhà
Nam ĐỊnh (áo sáng màu) đã thua ngay trên sân nhà . Ảnh: Xuân Phú

Chiều qua, vòng 12 giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010 tiếp diễn với 4 trong tổng số 5 trận còn lại. Sau khi SHB Đà Nẵng tạm chiếm ngôi đầu nhờ thắng lợi 3-1 trước LS.Thanh Hóa thì trận cầu trên sân Thống Nhất giữa chủ nhà Navibank SG và đội khách Hà Nội T&T trở thành tâm điểm cho các cuộc soán ngôi ở đầu và cuối bảng. Đây cũng là trận đầu tiên ra mắt của HLV Mai Đức Chung trên cương vị thuyền trưởng mới của Navibank SG.

Trở thành HLV trưởng của Navibank Sài Gòn, ông Mai Đức Chung đã có sự gặp lại Hà Nội T&T một cách thú vị khi mới đây, ông từng thất bại trước Hà Nội T&T trong vai trò là HLV trưởng của Becamex Bình Dương (mà ngay sau trận đó, ông Chung bị thay thế).

Navibank SG mà tiền thân là QK4 trước đây luôn là “khắc tinh” của Hà Nội T&T. Và trong chiều qua Navibank SG lại một lần nữa chứng tỏ được điều đó khi đả bại đội bóng Thủ đô với tỷ số tối thiểu 1-0.

Cũng với chiến thuật phòng ngự - phản công như HLV tiền nhiệm Vũ Quang Bảo, nhưng ông Chung đã mát tay hơn khi tiền vệ đội trưởng Phan Thanh Vân (3) sút bóng ngay trên vạch 5m50 ghi bàn thắng duy nhất trận vào lưới đội khách ở phút 20.

Trong một thế trận sau đó mà chủ yếu là các cầu thủ chủ nhà tử thủ để bảo toàn tỷ số thì đội khách dù hoàn toàn làm chủ thế trận nhưng với lối chơi khá đơn điệu nên đành thúc thủ.

Với chiến thắng thứ hai trong mùa giải và là chiến thắng đầu tiên trên sân nhà Thống Nhất, Navibank SG đã nhường lại vị trí chót bảng cho Megastar Nam Định. Qua đó, HLV Mai Đức Chung đã có màn ra mắt thành công cùng đội bóng mới.

Do Đồng Tâm Long An phải làm nhiệm vụ thi đấu với Frankfurt nên trận đấu giữa họ và Hòa Phát Hà Nội được hoãn đến ngày 11-6, nhưng Megastar Nam Định vẫn không tận dụng cơ hội để thoát khỏi vị áp chót khi thất bại trước XM Hải Phòng 1-2 ngay trên sân Thiên Trường.

Trận đấu diễn ra khá nóng với nhiều pha vào bóng ác ý, nhất là từ phía chủ nhà. Phút 13, Lương Phúc mở được tỷ số 1-0 cho chủ nhà từ cú sút bồi cận thành, nhưng đến giữa hiệp 1, Nam Định bị mất người khi Trung Kiên nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân. Từ đó thế trận nghiêng về đội khách và họ đã lội ngược dòng thành công với 2 bàn thắng của Leandro và Đinh Hoàng Max.

Phút 59, tiền vệ đội trưởng Leandro cân bằng tỷ số 1-1 khi đi bóng qua 4 cầu thủ chủ nhà rồi sút chính diện bằng chân trái thành bàn. Phút 89, Đinh Hoàng Max đặt dấu chấm hết cho chủ nhà khi đánh đầu cận thành ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách.

Trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai tiếp đối thủ “kỵ rơ” Sông Lam Nghệ An và một lần nữa chủ nhà không thể giành chiến thắng khi phải chia điểm trong một trận cầu không tỷ số. Trời đổ mưa và sân trơn nhưng trận đấu thì khá nóng với 8 thẻ vàng chia đều cho 2 phía. Công bằng mà nói, chủ nhà HAGL đã không gặp may khi bỏ lỡ nhiều cơ hội mà đáng tiếc nhất là cú sút dội trụ dọc của Duy Thanh ở cuối trận.

Trong khi đó, Vissai Ninh Bình trên sân nhà đã đè bẹp Khatoco Khánh Hòa với tỷ số đậm 5-1. Đặng Văn Thành ghi cú đúp giúp chủ nhà dẫn 2-0 ngay trong hiệp 1, Dourado nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 65, Junio lập thêm cú đúp co chủ nhà hở các phút 74 và 90. Bàn danh dự của đội khách do tiền đạo QG Quang Hải ghi ở phút 66.

Với kết quả như vậy, vòng cuối lượt đi nhiều khả năng khó có sự thay đổi trên bảng xếp hạng khi đội đầu bảng SHB Đà Nẵng tiếp đội cuối bảng Megastar Nam Định trên sân Chi Lăng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.