Đóng cửa bảo nhau

Đóng cửa bảo nhau
TP - Để tránh tình trạng đau tim như trận đầu gặp Philippines, thày trò HLV Falko Goetz quyết định đóng cửa bảo nhau trong buổi rèn quân trước trận gặp U23 Myanmar.

> Thắng nhưng vẫn lo
> U23 Việt Nam thắng trận mở màn

Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi khởi sắc hơn trước U23 Myanmar? Ảnh: VSI
Các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ chơi khởi sắc hơn trước U23 Myanmar? Ảnh: VSI.

Nửa tháng sau khi dội cơn mưa bàn thắng vào lưới U23 Myanmar tại VFF Eximbank Cup tại Mỹ Đình, các cầu thủ U23 Việt Nam lại gặp lại đối thủ ở lượt trận thứ hai môn bóng đá nam SEA Games 26. Lần tái ngộ này, U23 Việt Nam không còn lợi thế sân nhà, nhưng bù lại, các cầu thủ trẻ Việt Nam có được sự thoải mái nhất định về tâm lý sau trận đầu ra quân giành chiến thắng 3-1 trước U23 Philippines.

Nhưng đó là một chiến thắng để lại nhiều nỗi lo. Bản thân HLV Falko Goetz dù tuyên bố hài lòng với ba điểm có được cũng như thể hiện một bộ mặt vui vẻ sau trận đấu nhưng cũng thừa nhận ông chỉ có thể chấp nhận cách chơi, những sai sót như vậy ở trận đấu đầu tiên của giải.

Và để khắc phục những sai lầm khó chấp nhận trong phòng ngự cùng mức độ phung phí cơ hội gây kinh ngạc cho cả đối thủ, thày trò HLV Falko Goetz đã lôi nhau ra quần thảo trên sân tập chiều qua để rèn lại những mảng miếng chiến thuật, cải thiện khả năng ghi bàn cũng như khắc phục điểm yếu trong phòng ngự.

Nhằm tránh các học trò phân tán tư tưởng, HLV Goetz quyết định tập kín, chỉ cho phép các phóng viên ảnh chụp hình lúc các cầu thủ khởi động, sau đó buổi tập được thực hiện bên trong cánh cổng đóng kín của sân Lebak Bulus, nơi tối nay U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Myanmar.

Trước đó, để thưởng cho trận thắng đầu cũng như giúp các học trò có sự thoải mái về tâm lý, chiến lược gia người Đức vốn yêu tính kỷ luật này đã phá lệ cho toàn đội được ngủ muộn hơn thường lệ và được nghỉ ngơi cả buổi sáng.

TTK VFF Trần Quốc Tuấn, với vai trò trưởng đoàn bóng đá, khẳng định tinh thần toàn đội hiện rất tốt và rất tự tin trước trận gặp lại đối thủ họ vừa thắng đậm ở Hà Nội. Nhưng chiến lược gia người Đức lại có cách nghĩ khác.

Theo HLV Falko Goetz, qua VFF Cup, U23 Myanmar đã hiểu được sức mạnh cũng như lối chơi của U23 Việt Nam nên họ sẽ rút ra được nhiều kinh nghiệm cần thiết trong việc ngăn chặn lối chơi của U23 Việt Nam, nhất là khả năng đội trưởng Thành Lương được đối thủ chăm sóc kỹ để ngăn cản một mũi tấn công nguy hiểm của U23 Việt Nam là khá cao.

Mặc khác, U23 Myanmar tại SEA Games không còn là một đội bóng mới tập trung được vài ngày như tại VFF Cup, bằng chứng là họ cũng đã có được chiến thắng đầu tiên tại SEA Games với tỷ số 3-2 trước U23 Lào của HLV Alfred Riedl. Vì thế, HLV Goetz khẳng định ông sẽ có những sự thay đổi nhất định về đội hình cũng như lối chơi so với trận đầu.

Theo nguồn tin từ tuyển U23 Việt Nam vào tối qua, nhiều khả năng trong trận đấu tối nay, thủ môn Bửu Ngọc sẽ được bắt chính thay Tuấn Mạnh, hàng thủ vẫn giữ nguyên nhưng có sự đảo cánh của hai hậu vệ biên khi Ngọc Anh chuyển sang trái còn Xuân Hiếu đảm nhiệm vị trí phòng thủ bên phải. Đây quả là sự hoán đổi khá bất ngờ khi cả Ngọc Anh lẫn Xuân Hiếu đều gần như được định hình cho vị trí của mình.

Trên hàng tiền vệ, Thanh Trung không còn tên trong đội hình thi đấu khi mà vị trí của anh sẽ do Trọng Hoàng đảm nhận. Cặp tiền vệ trung tâm sẽ là Hoàng Thịnh và Văn Bình, còn đội trưởng Thành Lương vẫn là mũi công chính bên cánh phải. Dù lập công ở trận trước, Hoàng Thiên vẫn không có được suất đá chính, để Văn Quyết và Văn Thắng đá cặp tiền đạo như cũ.

Hy vọng với sự điều chỉnh cần thiết, thày trò HLV Falko Goetz sẽ sớm đảm bảo suất dự bán kết sau trận đấu tối nay.

Hoàng Nguyên

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.