F.Lampard: Chúng tôi sẽ vì Mourinho...

F.Lampard: Chúng tôi sẽ vì Mourinho...
Không có bất cứ lực lượng nào cản nổi Chelsea lao về đích để lần đầu tiên giành chức vô địch bóng đá Anh trong vòng 50 năm qua!

Thế nhưng HLV Chelsea Jose Mourinho hịên nay đang ngày càng bị cô lập do những nhận xét không tốt của ông với trọng tài Thụy Điển Anders Frisk. Ông này đã buộc phải xin nghỉ hưu sau khi nhận được nhiều lời đe doạ tính mạng. Trong lúc chưa biết lỗi lầm thuộc về ai thì Chủ tịch Hội đồng trọng tài Liên đoàn Bóng đá châu Âu UEFA vì quá xúc động nên đã gọi Jose Mourinho là “Kẻ thù của bóng đá”...

Tuy vậy tất cả những rắc rối bên ngoài sân cỏ vào lúc này càng làm cho Mourinho và các học trò của ông thêm quyết tâm trong giai đoạn cuối với 9 vòng đấu định mệnh. Nếu Chelsea tiếp tục duy trì được lợi thế dẫn đầu như hiện nay (hơn CLB đứng thứ 2 Manchester United 11 điểm) thì Chelsea sẽ hoàn thành một cách xuất sắc mục tiêu của Mourinho đề ra, giành cho được chức vô địch quốc gia sau 50 năm. Nếu vô địch Anh vào mùa bóng này, ý nghĩa của chiếc cúp còn lớn hơn nhiều bởi năm nay là năm Chelsea kỷ niệm 100 năm CLB ra đời.

Tiền vệ Frank Lampard trong trả lời phóng viên nước ngoài đã cho biết: “Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra tất cả chúng tôi sẽ ủng hộ Mourinho. Chúng tôi hoàn toàn tin vào Jose. Ông ta không bao giờ có ác ý. Ông ta bao giờ cũng chỉ thích có một cuộc ganh đua mà thôi”. Nhiều khả năng dưới sự dẫn dắt của Mourinho cùng những gì Lampard làm được cho Chelsea và cho đội tuyển quốc gia Anh, cầu thủ này sẽ trở thành cầu thủ hay nhất nước Anh trong năm 2005 này. Lampard nhấn mạnh: “Hiện nay chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết cho Jose và cho Chelsea, cũng như Jose đã vì chúng tôi và vì Chelsea”.

Ngay trong mùa cầm quân đầu tiên Mourinho đã tin tới 99% rằng ông sẽ giành chiếc cúp vô địch bóng đá Anh cho Chelsea. Chưa nói tới khả năng cũng rất lớn của Chelsea tại Cúp C1 châu Âu. Với thế mạnh của Chelsea hiện nay, việc CLB này lọt vào tới tứ kết cúp C1 tiếp tục là hứa hẹn với bóng đá Anh trong mùa giải năm nay. Rất có thể Chelsea sẽ là CLB đầu tiên mang Cúp C1 về cho bóng đá Anh sau khi MU làm được điều này trong mùa bóng 1999.

Sau 3 ông lớn đang dẫn đầu bóng đá Anh là Chelsea, MU và Arsenal tốp các CLB đứng sau họ tranh vị trí thứ 4, vị trí cuối cùng được thi đấu ở Cúp C1 năm tới, cũng sẽ diễn ra những trận giao tranh quyết liệt. Everton 51 điểm, Liverpool 44 điểm, Bolton 43 điểm, Charlton 43 điểm... Có tới 6 ứng cử viên đủ điểm số để hy vọng giành được vị trí thứ 4 trong làng bóng đá Anh mùa này.

Vòng đấu thứ 30 Chelsea sẽ gặp Crystal Palace trên sân Stamford Bridge. Trong tình thế hiện nay không ai dám đánh cá Palace thắng!

Palace sau 29 trận đấu mới được 26 điểm và chỉ hơn đội cầm đèn đỏ có 2 điểm. Tuy thi đấu thất thường nhưng họ lại là một trong những CLB gây ra nhiều bất ngờ nhất ở giải quốc gia mùa bóng này.

Vòng đấu trước Palace tưởng bị MU đè bẹp nhưng hết 90 phút thi đấu các cầu thủ của Ferguson buộc phải chấp nhận một trận hoà không bàn thắng. Hậu vệ Palace Emmerson Boyce cho biết: “Chúng tôi không sợ MU thì tại sao chúng tôi lại sợ Chelsea.

Trong những vòng đấu cuối cùng này chúng tôi phải giành được nhiều điểm để có thể ở lại giải ngoại hạng năm sau. Với Chelsea chúng tôi sẽ cố gắng chơi được một trận ngang ngửa như gặp MU. Một kết qủa như vậy có thể giúp cho chúng tôi không bị xuống hạng”.

Đầu mùa bóng Chelsea đã đánh bại Palace ngay trên sân nhà Selhurst của Palace 2-0. Trong 9 trận đấu còn lại Chelsea chỉ cần thắng 5 hoà 2 là sẽ giành chức vô địch bất chấp MU thắng tất cả 9 trận còn lại. Tình hình thuận lợi như vậy nên không ai dám nói Palace có thể hoà được với Chelsea chứ chưa nói Palace có thể thắng được trong trận đấu này.

Trận đấu này Mourinho tiết lộ rằng ông sẽ tung Robben vào bất cứ giai đoạn nào. Việc Robben trở lại thi đấu tăng đáng kể sức mạnh của Chelsea. Mourinho thừa nhận Robben đã trở lại rất đúng lúc để Chelsea chuẩn bị cho những trận tứ kết ở Cúp C1 đang tới gần.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.