HLV Park Hang Seo gây bàn tán vì danh sách tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019

Hà Đức Chinh bị HLV Lê Huỳnh Đức "chê" nhiều phen nhưng vẫn thường xuyên được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển.
Hà Đức Chinh bị HLV Lê Huỳnh Đức "chê" nhiều phen nhưng vẫn thường xuyên được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển.
TPO - Bỏ qua một số gương mặt đang thi đấu nổi bật ở V-League, HLV Park Hang Seo đã triệu tập lại nhiều học trò cũ, trong đó có cả những người phong độ đang kém.

Ưu ái học trò cưng?

Sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở đợt hội quân của đội tuyển Việt Nam lần này, có lẽ là trường hợp tiền vệ Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh). Từ đầu mùa giải tới nay, Mạc Hồng Quân đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo đội bóng đất mỏ. Sau 11 vòng đấu, anh đã có 3 bàn thắng, chưa kể số pha kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Khá nhiều người chờ đợi Mạc Hồng Quân sẽ trở lại sau khi tiền vệ Việt kiều vắng bóng trên tuyển Việt Nam một thời gian khá dài.

Gạt Mạc Hồng Quân ra khỏi danh sách tập trung, nhưng HLV Park Hang Seo lại triệu tập 1 cái tên khác là tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Chân sút xuất thân từ lò đạo tạo PVF chơi với phong độ rất thấp từ đầu mùa giải tới nay. Anh đã nhiều lần bị HLV Lê Huỳnh Đức than phiền và gần nhất, ông Đức mới tiết lộ Hà Đức Chinh giấu chấn thương để ra sân.

Trong 2 năm vừa qua, bất kể phong độ ra sao Hà Đức Chinh vẫn có tên ở các đội tuyển của HLV Park Hang Seo. Gần nhất tại Vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra ở Hà Nội hồi tháng 3, Đức Chinh vẫn được triệu tập và chiếm một suất chính thức trên hàng tấn công.

Trên hàng tấn công đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang Seo đồng thời gọi lại tiền đạo Anh Đức (Bình Dương). Tiền đạo 33 tuổi đã từng bày tỏ nguyện vọng không lên tuyển Việt Nam sau khi giành cúp Vô địch AFF Cup 2018. Tiền vệ Trọng Hoàng, vốn nghỉ thi đấu nhiều tháng qua vì trục trặc thủ tục khi đầu quân cho Viettel, vẫn được HLV Park Hang Seo gọi lên tuyển.  

Và những cái tên được chờ đợi

Lần đầu tiên sau nhiều năm bị “chia cắt”, Nguyễn Tuấn Anh và Lương Xuân Trường có dịp tái hợp nhau ở đội tuyển Việt Nam. Chấn thương khiến Nguyễn Tuấn Anh lỡ cơ hội tham dự nhiều giải đấu của Việt Nam 3 năm vừa qua, từ AFF Cup 2016 tới AFF Cup 2018 và cả Asian Cup 2019. Trở lại sau chấn thương, anh đã chơi tương đối ổn định ở HAGL từ đầu mùa giải tới nay. Sự trở lại của Tuấn Anh được chờ đợi sẽ giúp hàng tiền vệ tuyển Việt Nam trở nên mềm mại hơn, đồng thời cũng tăng sức mạnh tấn công.

Dù chỉ là giải giao hữu, King’s Cup 2019 vẫn trong hệ thống thi đấu FIFA. Thành tích tại giải đấu này ảnh hưởng tới vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Chính vì vậy, VFF và HLV Park Hang Seo đã chung quan điểm triệu tập lực lượng mạnh nhất tham dự. Dễ hiểu khi những gương mặt xuất sắc như Quang Hải, Văn Hậu (CLB Hà Nội) hay Văn Toàn, Văn Thanh (HAGL)….đều có tên.

Ở vị trí thủ môn, Bùi Tiến Dũng đã không có tên. Đây là điều dễ hiểu khi Bùi Tiến Dũng đang không có phong độ tốt vì chấn thương và thường xuyên dự bị ở CLB Hà Nội. Thay vào đó, HLV Park Hang Seo đã triệu tập Đặng Văn Lâm (Muangthong United) và 2 thủ môn khác gồm Nguyên Mạnh (SLNA) và Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng). Kể từ sau AFF Cup 2016, đây là lần đầu tiên Nguyên Mạnh được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam. Thủ môn Văn Toản trong khi đó đã chơi rất xuất sắc ở V-League sau khi thế chỗ Đặng Văn Lâm ở CLB Hải Phòng.

Cũng không có gì bất ngờ khi ngoài Lương Xuân Trường và Đặng Văn Lâm, ông Park Hang Seo cũng triệu tập Công Phượng, đang thi đấu cho Incheon United ở K-League. Kinh nghiệm tại giải đấu hàng đầu khu vực sẽ giúp Công Phượng tự tin hơn khi trở lại đấu trường khu vực.

Theo kế hoạch, ngày 1/6 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội và bay thẳng tới Bangkok trong đêm. Đội sẽ nghỉ lại Bangkok một đêm trước khi bay tiếp tới Buriram sáng ngày hôm sau. Thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến sẽ có 3 buổi tập tại Buriram trước khi bước vào trận đầu tiên với chủ nhà Thái Lan hôm 5/6.

MỚI - NÓNG