Mở rộng tầm nhìn

Mở rộng tầm nhìn
TP - Sân Home’s Stadium Kobe là nơi diễn ra trận giao hữu giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam có sức chứa khoảng 30.000 chỗ đã không còn chỗ trống. Nhật Bản (hạng 15 thế giới) đã thực sự coi trọng trận đấu với tuyển Việt Nam và khán giả Nhật Bản cũng vậy.

ĐT Việt Nam - ĐT Nhật Bản: 0-1

Mở rộng tầm nhìn

Việt Nam thua tối thiểu trên đất Nhật
> Tuyển VN lên đường tới Nhật Bản

ĐT Nhật Bản vắng mặt nhiều cầu thủ, trong đó đáng chú ý là tiền vệ trung tâm Keisuka Honda (CSKA Moscow), hậu vệ Atsuto Uchida (Shalke 04) do chấn thương. Tại vòng loại World Cup 2014, ĐT Nhật Bản đã giành thắng lợi 1-0 trước ĐT CHDCND Triều Tiên trên sân nhà, nhưng sau đó lại chia điểm với Uzbekistan với tỷ số 1-1 trên sân khách. Chính vì vậy, HLV Zaccheroni hy vọng trận đấu giao hữu gặp VN sẽ giúp ông và các học trò có sự chuẩn bị kỹ càng hơn trước khi bước vào trận đấu gặp Tajikistan vào ngày 11-10 tới.

Đội hình ĐT Việt Nam ra sân trong trận đấu này theo sơ đồ 4-5-1: Thủ môn Tấn Trường; hậu vệ: Quang Thanh, Phước Tứ - Chí Công, Việt Cường; tiền vệ: Công Huy - Minh Châu (Văn Quyết phút 78), Thành Lương (Đình Tùng phút 66), Trọng Hoàng (Anh Tuấn phút 87), Tấn Tài (Ngọc Thanh phút 60); tiền đạo Công Vinh (Quang Hải phút 80).

Dù đội chủ nhà được đánh giá cao hơn hẳn, nhưng HLV Alberto Zaccheroni vẫn dành cho ĐT Việt Nam sự tôn trọng đặc biệt. Ông thầy từng dẫn dắt rất nhiều CLB nổi tiếng Italia đánh giá cao khả năng tổ chức phòng ngự mà tuyển Việt Nam thể hiện dưới “triều đại” Falko Goetz. Và trận đấu đã xuôi theo khả năng Nhật Bản tấn công còn Việt Nam chủ yếu là chơi phòng ngự.

Phút 27, Nhật Bản tổ chức một pha đánh trung lộ để tiền đạo Lee (19) ghi bàn vào lưới của thủ môn Tấn Trường. Cuối trận đấu là pha đánh đầu hỏng ăn của hậu vệ Makino (6) lên tham gia tấn công đã đánh đầu từ góc hẹp.

Trước đối thủ đạt đến tầm cỡ thế giới như Nhật Bản, cơ hội tạo bất ngờ chẳng có nhiều cho ĐT Việt Nam. Đầu hiệp 2, Trọng Hoàng rồi Công Vinh có 2 pha uy hiếp khung thành đội Nhật Bản, đầu tiên là cú sút của Trọng Hoàng, sau đó là cú đánh đầu của Công Vinh nhưng thủ môn Nhật Bản đều phá được.

Từ phút 60 trở đi, nhận thấy ĐTVN có cơ hội tấn công, HLV Falko Goetz tung tiền đạo Ngọc Thanh và thay Tấn Tài tạo thành đội hình tấn công 4-4-2. Nhưng từ đó, ĐTVN chẳng thể nào lên bóng tấn công trước sự tấn công mạnh mẽ của Nhật Bản.

Cuối trận, trung vệ Chí Công bị truất quyền thi đấu vì nhận 2 thẻ vàng, ĐTVN chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ nhưng đã không để thua thêm bàn nào.

Trong lần gặp nhau gần nhất ở Asian Cup diễn ra trên sân Mỹ Đình (2007), ĐT Việt Nam từng nhận thất bại 1-4 trước Nhật Bản. Giờ đây, trong một trận đấu mà sự chênh lệch về đẳng cấp là khá lớn, ĐT Việt Nam đã duy trì được thế trận không quá lép vế cũng có thể xem như thành công.

Trận giao hữu gặp Nhật Bản là cơ hội lớn để ĐT Việt Nam kiểm nghiệm năng lực và tìm kiếm những bài học hữu ích. Được “thử giò” với các cầu thủ cùng châu lục có đẳng cấp cao là một trải nghiệm có tính học hỏi và mở rộng tầm nhìn về mặt chuyên môn nghề nghiệp rất tốt cho các cầu thủ Việt Nam.

Ngoài ra, các cầu thủ từ ĐT U23 là Trọng Hoàng, Thành Lương, Đình Tùng và Văn Quyết tham gia trận đấu này sẽ là trải nghiệm rất quý báu trong sự nghiệp của họ. Việc được thi đấu cọ xát với đối thủ mạnh như ĐT Nhật Bản sẽ tiếp tục mang đến những kinh nghiệm hữu ích phục vụ cho nhiệm vụ của ĐT U23 chuẩn bị cho SEA Games 26.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.