"Mourinho đệ nhị" không sợ sa thải

Villas Boas vẫn vững ghế dù Chelsea có thể trắng tay mùa này. Ảnh: Getty Images
Villas Boas vẫn vững ghế dù Chelsea có thể trắng tay mùa này. Ảnh: Getty Images
TP - Con tàu Chelsea đang tròng trành dữ dội nhưng vị trí của thuyền trưởng Villas Boas vẫn được đảm bảo. Chuyện khá lạ ở đội bóng từng sa thải tới tám HLV trong vòng bảy năm trở lại đây.

> Villas-Boas vẫn “vững ghế” ở Chelsea

Chelsea đang thi đấu không thành công. Họ đang đứng thứ năm trên BXH Premier League sau 13 vòng đấu và đã lần lượt thất bại trước M.U (1-3, vòng năm), Arsenal (3-5, vòng 10) và Liverpool (1-2, vòng 12).

Đội bóng của Villas Boas cũng tỏ ra rất đuối tại Champions League và nếu như không thắng được Valencia ở lượt đấu cuối thì họ sẽ lần đầu tiên sau nhiều năm bị loại ngay từ vòng bảng. Trước đó, The Blues cũng bị Liverpool loại khỏi League Cup.

Thành tích tồi tệ như vậy nhưng chỗ đứng của Villas Boas, người được mệnh danh là Mourinho đệ nhị vẫn rất vững vàng. Ông thầy trẻ trung người Bồ Đào Nha nhận được sự ủng hộ từ BLĐ đội bóng, từ các cầu thủ và quan trọng hơn là sự đảm bảo từ ông chủ đầy quyền uy Abramovich.

Bởi thế mà chiến lược gia 33 tuổi này mới có thể mạnh miệng tuyên bố: “Có thể chắc chắn rằng kể cả khi Chelsea bị loại khỏi Champions League hay không vô địch Premier League mùa này, tôi vẫn giữ được vị trí của mình.

Những gì vừa xảy ra thực sự là rất buồn, thế nhưng chúng tôi sẽ vẫn tiến lên, gạt mọi thứ lại phía sau để đi tiếp”.

Rõ ràng, Villas Boas đang nhận được sự ưu ái rất lớn từ phía BLĐ Chelsea, nơi có truyền thống không thích kiên nhẫn với các HLV. Trước Villas Boas, dưới triều đại của Abramovich đã có tám chiến lược gia đều là những người có số má như Ranieri, Mourinho, Ancelotti... bị sa thải trong vòng bảy năm.

Villas Boas được yêu mến không phải vì ông còn trẻ và khá đẹp trai. Quan trọng hơn, ông là hạt giống quan trọng nhất trong cuộc cách mạng xanh mà chủ tịch Abramovich tiến hành từ mùa giải tới.

Thành tích hiện tại của Chelsea là có thể hiểu được khi các trụ cột của họ như Terry, Cech, Lampard, Drogba, Anelka... đều đã khá luống tuổi và không thể duy trì phong độ cao và ổn định. Những nhân tố trẻ như Mata, Sturridge đã thể hiện được khả năng nhưng chưa chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh. Chelsea cần một cuộc cách tân mạnh mẽ về nhân sự.

Abramovich từng bỏ ra tới 13,5 triệu bảng mới có thể câu Villas Boas từ Porto nên ông không dễ dàng buông tha cho con mồi của mình. Chiến lược gia người Bồ cần thêm thời gian để thích ứng nhiều hơn với bóng đá Anh.

Villas Boas không phải là người bất tài dù hiện tại ông chưa thể hiện được gì nhiều với Chelsea trên cả khía cạnh lối chơi lẫn cách truyền lửa cho các học trò. Ngay cả Người đặc biệt như Mourinho cũng không sánh được với Villas Boas khi ông này giành cú ăn ba với Porto mùa giải năm ngoái khi mới 33 tuổi.

Bởi thế mà Villas Boas có thể yên tâm về số phận của mình bất chấp việc tối nay Chelsea của ông có thể không thắng được Newcastle và tiếp tục đứng ngoài tốp 4.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG