Người cầm lái mới đội 1 Thể công

Người cầm lái mới đội 1 Thể công
Ngày 14/3, sau 75 ngày làm trợ lý, HLV Nguyễn Mạnh Cường đã trở thành HLV trưởng đội bóng Thể Công. Trường hợp phong cấp của anh có thể coi là nhanh nhất trong bóng đá Việt Nam.
Người cầm lái mới đội 1 Thể công ảnh 1

HLV trưởng đội Thể Công: Nguyễn Mạnh Cường                           Ảnh: Phạm Yên

Khi còn là cầu thủ, anh thuộc loại khá... mắn với các loại huy chương. Năm 1984 được lên đội 1 Thể Công thì hai năm sau đã đứng trong đội hình chính thức và có tấm HC bạc giải vô địch quốc gia. Năm 1987, 1990 đều có HC vàng. Nhờ có 2 tấm huy chương vàng này mà năm 1991 anh được gọi vào đội tuyển quốc gia. Hai SEA Games liền (1991, 1993) đội tuyển Việt Nam không giành được thành tích gì nhưng năm 1995 đã có tấm HC bạc SEA Games đầu tiên. Nguyễn Mạnh Cường là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam năm đó. Năm sau anh lại có thêm tấm HC đồng Tiger Cup lần thứ nhất. 

Ưu điểm của Mạnh Cường là có thể chơi được cả tiền vệ lẫn trung vệ. Lối chơi chắc chắn, biết tổ chức, biết chỉ huy và biết động viên đồng đội trong lúc khó khăn của anh được ông Weigang tâm đắc. Ông đã không ngại ngần giao cho anh chiếc băng đội trưởng trong 2 lần ĐTVN tham gia SEA Games và Tiger Cup. Tháng 8/1997, anh giã từ sân cỏ, trở thành HLV cho các tuyến năng khiếu của Thể Công. Năm 2001, anh là trợ lý đội tuyển U17 quốc gia tham gia vòng loại rồi vòng chung kết giải vô địch châu á. Nguyễn Mạnh Cường là 1 trong 2 HLV được “nhắm” cho chức HLV trưởng đội tuyển U20 Việt Nam năm 2005. Do Mạnh Cường đang bận cùng Thể Công tham gia giải hạng nhất, Trần Công Minh đã trở thành HLV trưởng đội tuyển U20VN.

Cơ hội

Với những phẩm chất chuyên môn cũng như tính cách, Nguyễn Mạnh Cường được chọn mặt gửi vàng cho công việc HLV rất sớm. Chia tay sân cỏ là nhận việc “gõ đầu” cầu thủ ngay. Anh rất hợp với tiêu chí bất thành văn ở Thể Công khi chọn bồi dưỡng HLV là người đó phải chơi ở hàng phòng thủ hay tiền vệ. Anh chơi cả 2 tuyến này nên... thừa 1 tiêu chuẩn (lịch sử bóng đá Thể Công chỉ có 2 trường hợp... ngoại lệ là Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Cao Cường chơi ở hàng tiền đạo làm HLV).

Một đồng đội của anh là trung vệ Nguyễn Thanh Hải được làm trợ lý cho HLV trưởng Quản Trọng Hùng mùa bóng 2003 rồi HLV trưởng Thể Công mùa bóng 2004. Chiếc ghế của HLV Nguyễn Thanh Hải không lung lay mặc dù Thể Công xuống hạng trong mùa bóng này nhưng cái chân của anh có vấn đề do chấn thương từ thời còn là VĐV. Nó không cho phép anh chạy đi, chạy lại 120 phút trên sân khi huấn luyện, vậy là Phó Giám đốc Nguyễn Cao Cường phải tạm quyền HLV trưởng để anh Hải đi điều trị. Anh Hải đã không thể trở lại với vai trò HLV trưởng Thể Công, HLV Nguyễn Cao Cường phải kiêm nhiệm công việc từ trước giải quân đội hữu nghị các nước ASEAN chào mừng ngày thành lập QĐNDVN 2004 đến nay. Thế nhưng kiêm nhiệm là việc bất đắc dĩ. Một khi vừa là phó GĐĐH phụ trách kỹ thuật lại là HLV trưởng thì có vẻ... vừa đá bóng vừa thổi còi quá, BGĐ CLBĐ Thể Công hướng đến phương án tìm HLV trưởng mới và Nguyễn Mạnh Cường được chọn. Ngày 14/3 anh đã trở thành HLV trưởng ở tuổi 40.

Thách thức

Với thâm niên làm công tác huấn luyện nâng cao của Nguyễn Mạnh Cường khá... mỏng nên không ít người cho là Thể Công hơi... liều khi chọn anh làm HLV trưởng. Thế nhưng, trong điều kiện hiện nay lối chơi của đội khá trì trệ, thành tích đứng đầu giải hạng nhất sau 6 vòng đấu có vẻ... hữu danh vô thực thì nhân tố mới Nguyễn Mạnh Cường được coi là nước cờ táo bạo. Chính HLV Nguyễn Mạnh Cường cũng nói rằng thành tích đó chỉ mới xứng đáng với những vinh quang trong quá khứ chứ về chuyên môn còn rất nhiều việc chưa tương xứng.

Là người rất thấm nhuần sức mạnh của Thể Công bao giờ cũng bắt đầu từ hàng phòng ngự và tiền vệ; mà hàng phòng ngự và tiền vệ Thể Công hiện nay lại không mạnh lắm, nên anh rất băn khoăn nhưng phải chấp nhận tình trạng này: “Hàng phòng ngự Thể Công năm nay có đến 6 cầu thủ không thể thi đấu hoặc thi đấu cầm chừng vì chấn thương. Phạm Như Thuần, Nguyễn Hải Biên, Nguyễn Hải Long giã từ sân cỏ, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Chính Tuấn chấn thương dài hạn, Nguyễn Quốc Trung cũng không thật sự mạnh chân khỏe tay, thay họ là những tân binh còn thiếu kinh nghiệm. Tôi không bênh che cho các cầu thủ nhưng quả thật họ chơi được như vậy đã là cố gắng lắm rồi. Tiền vệ cũng vậy. Thạch Bảo Khanh, Đặng Thanh Phương chấn thương và chỉ mới tham gia ở hiệp 2 trận thứ 6. Chưa thể đòi hỏi nhiều ở họ. Chắc chắn Thể Công chưa thể ngày một, ngày hai biến thành một đội bóng mạnh toàn diện. Tôi biết việc duy trì ưu thế hiện nay của Thể Công trong bảng xếp hạng để có 1 suất thăng hạng cuối mùa giải là thách thức lớn nhất đối với tôi và tôi chấp nhận thách thức ấy. Dù Thể Công đang đẫn đầu giải hạng nhất nhưng tôi không hề lạc quan tếu, chỉ cần thất bại 1-2 trận là ưu thế ấy mất ngay”.

Về việc Thể Công có cầu thủ ngoại trong giai đoạn 2, anh nói rằng việc đó vẫn đang trong thời kỳ tìm kiếm và cấp trên sẽ lo. Nếu có họ, chắc chắn Thể Công sẽ mạnh lên. Anh không ngại phải làm việc với họ. “Chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được tiếng nói chung bởi chúng tôi cùng là cầu thủ và cùng có mục đích giống nhau” - Anh tỏ ý tin tưởng.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".