Tránh voi chẳng xấu mặt nào

Tây Ban Nha quá mạnh. Ảnh: AP
Tây Ban Nha quá mạnh. Ảnh: AP
TP - Tây Ban Nha sẽ là cái tên mà chẳng đội bóng nào muốn nằm chung bảng, khi lễ bốc thăm chia bảng Euro 2012 diễn ra tại Cung nghệ thuật của thành Kiev đêm nay.

Là ứng viên sáng giá nhất trong việc trở thành đội bóng đầu tiên đăng quang ở ba giải đấu lớn liên tiếp, Tây Ban Nha sẽ nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu cùng đội á quân thế giới Hà Lan và hai hạt giống khác mà đội bóng nào cũng muốn gặp, hai đội chủ nhà Ba Lan và Ukraine.

12 đội tuyển còn lại sẽ được chia làm ba nhóm hạt giống khác nhau để bốc thăm vào bốn bảng. Và với sự phức tạp trong tiêu chí phân loại nhóm hạt giống, rất có thể sẽ xuất hiện một bảng đấu tử thần với sự hiện diện của Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và Pháp.

Do là hai nước chủ nhà, Ba Lan đã được chỉ định trước vào bảng A, trong lúc Ukraine nằm ở bảng D và hẳn rất nhiều đội bóng hy vọng sẽ được nằm chung bảng đấu với hai đội bóng lần lượt đứng hạng 66 và 55 thế giới này, khi Tổng thư ký UEFA Gianni Infantino lựa chọn những trái bóng chứa lá phiếu quyết định cho bốn bảng đấu của Euro 2012.

“Dĩ nhiên là bạn muốn tránh mặt những đội bóng mạnh nhất châu Âu như Tây Ban Nha, Hà Lan và Đức rồi. Nhưng tôi nghĩ điều đó rất khó khăn. Song nếu được lựa chọn, tôi muốn gặp tuyển Anh hơn. Sẽ thật tuyệt nếu được đối đầu với tuyển Anh, đội không có Wayne Rooney vì bị treo giò, ở một trong hai trận đầu vòng bảng.

Tiếp đó có thể là Ukraine hay Ba Lan. Dù chỉ gặp một trong ba đội bóng này cũng không tệ”, tiền đạo người Thụy Điển, Ola Toivonen, bình luận trên uefa.com trước buổi lễ bốc thăm chia bảng.

Các nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm,

mỗi nhóm một đội được chọn vào một bảng

Nhóm 1: Tây Ban Nha, Hà Lan

Nhóm 2: Đức, Italy, Anh, Nga

Nhóm 3: Croatia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Thụy Điển

Nhóm 4: Đan Mạch, Pháp, CH Czech, CH Ireland

Ba Lan và Ukraine có thể được hưởng lợi nhờ lợi thế thi đấu sân nhà và được sự ủng hộ của CĐV nhà nhưng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn để tiến xa hơn tại giải. Cần nhớ rằng chưa một đội chủ nhà nào trở thành nhà vô địch châu Âu kể từ khi tuyển Pháp làm được điều đó năm 1984 đến nay.

Một trong những điểm hấp dẫn của Euro là chỉ có 16 đội thi đấu, bằng 1/2 so với World Cup, và chất lượng của những đội đến được VCK đều không có khoảng cách quá xa như World Cup khiến những trận đấu luôn hấp dẫn và kịch tính.

Ngoài hai đội chủ nhà, đội bóng có thứ hạng thấp nhất ở VCK là CH Czech, với hạng 33 thế giới nhưng lại có thành tích đáng tự hào khi là nhà vô địch Euro 1976 (khi còn mang tên Tiệp Khắc) và á quân năm 1996.

VCK, diễn ra từ 9-6 đến 1-7 năm sau, được tổ chức tại các thành phố Warsaw, Wroclaw, Gdansk và Poznan của Ba Lan cùng với Donetsk, Lviv, Kharkiv và Kiev của Ukraine.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG