World Cup 2010 trong mắt ngoại binh Việt: Derby Nam Mỹ?

Huỳnh Kesley chọn Argentina-Brazil cho trận chung kết
Huỳnh Kesley chọn Argentina-Brazil cho trận chung kết
TP - Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Đức, Ý…các “ông lớn” châu Âu vẫn là những thế lực đáng gờm. Nhưng chủ sở hữu chiếc cúp vàng thế giới năm nay sẽ là một quốc gia châu Mỹ. Không loại trừ khả năng trận chung kết sẽ là cuộc “so găng” giữa hai gã khổng lồ Nam Mỹ, Argentina và Brazil. Đó là dự đoán của HLV, cầu thủ ngoại ở Việt Nam.

Một trong những cơ sở để thủ môn gốc Ukraine Đinh Hoàng La (The Vissai Ninh Bình) tiên đoán về sự thắng thế của châu Mỹ so với châu Âu ở World Cup 2010 chính là thời tiết. “So với châu Âu, các quốc gia châu Mỹ sẽ có lợi thế lớn do có khí hậu tương tự như Nam Phi. Trong khi đó, với các cầu thủ châu Âu, rõ ràng là việc thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm sẽ không mấy dễ chịu. Đây là lợi thế lớn đối với các quốc gia Nam Mỹ. Và tôi tin là họ sẽ biết cách khai thác yếu tố này trong các trận đấu ở World Cup” - Đinh Hoàng La phân tích.

Tuy nhiên, lý do căn bản nhất để các đội bóng Nam Mỹ được đánh giá cao hơn so với đối thủ bên kia bờ đại dương vẫn là sự hiện diện của hai “ông lớn”, Brazil và Argentina.

“Nhiều người đánh giá thấp tuyển Ý, nhưng tôi lại cho rằng, họ vẫn có khả năng gây bất ngờ với lối chơi toan tính, chặt chẽ và tư duy chiến thuật cao. Trong khi Đức có thể tiến sâu, bởi họ luôn mạnh ở các kỳ World Cup. Tuy nhiên, Brazil và Argentina vẫn là hai đội có khả năng lớn nhất giành cúp vô địch. Cả hai đều có những cầu thủ tuyệt vời để tạo nên sự khác biệt với các đối thủ” - Đinh Hoàng La tiếp tục.

Huỳnh Kesley chọn Argentina-Brazil cho trận chung kết
Huỳnh Kesley chọn Argentina-Brazil cho trận chung kết . Ảnh: VSI

Cùng quan điểm với thủ thành The Vissai Ninh Bình, Huỳnh Kesley Alves, chân sút của CLB B.Bình Dương cũng đánh giá cao cơ hội đoạt cúp vô địch của Brazil. Kesley cho biết: “Thật khó để đoán được chức vô địch năm nay sẽ thuộc về ai, vì các đội đều rất mạnh. Có lẽ phải sau vòng loại mới có thể đưa ra được 1 dự đoán tương đối chính xác. Cá nhân tôi cho rằng, Brazil đủ khả năng để vào tới chung kết. Họ là một tập thể mạnh, với nhiều cầu thủ giỏi”.

Ở vòng loại, bảng đấu của Brazil được coi là “bảng tử thần” với sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Bờ Biển Ngà và CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Kesley, đội bóng vàng-xanh sẽ thắng cả 3 trận để vượt qua vòng loại. “Chỉ có Bồ Đào Nha đủ mạnh để đấu lại với Brazil, còn hai đội kia không có gì đáng ngại” - Kesley nói.

Chân sút này cũng đánh giá cao tài năng của HLV trưởng ĐT Brazil, Carlos Dunga. “Thật bất ngờ khi Dunga không triệu tập Ronaldinho và Pato. Tôi nghĩ là nhiều người Brazil đều cảm thấy ngạc nhiên vì điều đó. Nhưng những cầu thủ trong đội hình Brazil hiện nay cũng có tài năng không kém. Hẳn là Dunga phải có lý riêng của ông ấy khi đưa ra quyết định đó” - Kesley bày tỏ.

Có một người chắc chắn sẽ không đồng ý với nhận định của tiền đạo CLB B.Bình Dương. Ở đây chính là HLV Mouricio (HN.ACB). “Năm nay khó có thể là năm của Ý, bởi lực lượng không có nhiều sự nổi trội. Đức cũng không còn mạnh như trước, và lại thiếu đội trưởng Ballack vì chấn thương. Không thiên vị đâu nhé, nhưng theo tôi Argentina sẽ đoạt chức vô địch.

Với HLV Mouricio trận chung kết sẽ là Italia - Brazil
Với HLV Mouricio trận chung kết sẽ là Italia - Brazil . Ảnh: VSI

Sẽ rất tuyệt vời nếu năm nay đội tuyển của chúng tôi gặp Brazil ở chung kết, và đánh bại họ. Brazil có Kaka, Fabiano... đều là những cầu thủ giỏi. Nhưng Argentina có Messi còn tuyệt vời hơn. Tôi không nghĩ là có cầu thủ nào cản được anh ấy ở thời điểm này” - HLV Mouricio nói.

Điểm duy nhất khiến Mouricio lo lắng, lại chính là... HLV trưởng ĐT Argentina, Diego Maradona. “Thú thật, tôi rất thích Maradona, nhưng chỉ với tư cách cầu thủ. Chứ là 1 HLV thì, tính cách anh ấy có vẻ không hợp lắm. Maradona đôi khi có vẻ điên khùng, nên quyết định đưa ra rất khác người - Mouricio nói - Dẫu sao, với Maradona trên ghế huấn luyện, tôi tin là Argentina sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, vì cả thế giới biết anh ấy. Các CĐV đến Nam Phi và xem Argentina thi đấu, bởi chúng tôi có Maradona và Messi”.

Ở điểm này, Mouricio đã nhận được sự ủng hộ của Đinh Hoàng La “Maradona là 1 cầu thủ tài năng, nhưng làm HLV, anh ấy chưa đủ kinh nghiệm. Tuy nhiên, một trận chung kết giữa Argentina và Brazil hẳn sẽ rất đáng xem”.

MỚI - NÓNG