8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012
Họ là những gương mặt hoàn toàn mới ở sân chơi cấp châu lục nhưng rất có thể sẽ vươn lên một tầm cao mới sau EURO 2012 sắp tới.

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012

Họ là những gương mặt hoàn toàn mới ở sân chơi cấp châu lục nhưng rất có thể sẽ vươn lên một tầm cao mới sau EURO 2012 sắp tới.

1.Marco Reus (22 tuổi, Đức)

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012 ảnh 1
 

World Cup 2010, ĐT Đức thi đấu tưng bừng với dàn cầu thủ trẻ mà nổi bật phải kể đến Thomas Mueller, người bất ngờ trở thành Vua phá lưới. Kỳ EURO Cup tới đây, Reus hứa hẹn sẽ trở thành một Mueller thứ hai của “Die Mannschaft”. Cầu thủ của Borussia M’Gladbach này có phong cách khá giống Mueller, đá tiền vệ công nhưng kỹ năng săn bàn thậm chí còn hoàn hảo hơn. Reus đã ghi 12 bàn trong 18 trận ở Bundesliga mùa này, giúp M’Gladbach đang đứng thứ tư trên BXH. Gần đây, Reus mới khước từ cơ hội gia nhập gã khổng lồ Bayern Munich để ký hợp đồng 17 triệu euro với Borussia Dortmund bắt đầu từ mùa sau. Hiện ĐT Đức có khá nhiều tiền vệ công đã khẳng định tài năng nhưng với phong độ ấn tượng, hy vọng Reus có thể tạo cú “đột phá” từ băng ghế dự bị.

2.Daniel Sturridge (22 tuổi, Anh)

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012 ảnh 2
 

Do Wayne Rooney bị cấm thi đấu 2 lượt trận đầu của ĐT Anh tại EURO 2012 nên Sturridge là một sự lựa chọn thay thế tiềm năng. Tiền đạo gốc Jamaica này đang có những bước phát triển chắc chắn tại Chelsea. Ở CLB, Sturridge thi đấu như một tiền đạo cánh phải nhờ lối chơi linh hoạt và tốc độ. Nhưng nếu cần, anh cũng có thể đảm nhiệm vị trí săn bàn hoặc quấy rối. Sturridge đã ghi 9 bàn và 3 đường kiến tạo trong 17 trận cho Chelsea tại Premier League. Nếu tiếp tục duy trì phong độ đó, Sturridge sẽ là một gương mặt triển vọng của ĐT Anh trong những năm tới.

3. Dejan Lovren (22 tuổi, Croatia)

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012 ảnh 3

Sau nhiều năm, ĐT Croatia cuối cùng cũng tìm thấy người kế vị xứng đáng cho Robert Kovac ở trung tâm hàng thủ. Kể từ khi chuyển tới Olympique Lyon hồi tháng 1/2010, Lovren nhanh chóng chứng tỏ giá trị và trở thành ngôi sao hàng đầu tại đây. Khả năng quan sát và đọc tình huống tuyệt vời kết hợp với thể hình lý tưởng của Lovren có thể truyền cảm hứng để Croatia tạo nên bất ngờ tại ngày hội bóng đá châu Âu.

4. Sebastian Giovinco (25 tuổi, Italia)

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012 ảnh 4

Từng bị Juventus đẩy ra đường nhưng Giovinco đã hồi sinh sau khi chuyển đến Parma năm 2010. Cầu thủ nhỏ con này (chỉ cao 1m64) đang trải qua mùa giải đáng kinh ngạc cùng Parma với 9 bàn thắng và 8 đường kiến tạo sau 19 trận tại Serie A. Những chấn thương dài hạn của Giuseppe Rossi và Antonio Cassano đã mở ra cơ hội cho Giovinco thể hiện trong màu áo “Azzurri”. Nếu nắm bắt được thời cơ này, Giovinco sẽ là gương mặt đáng theo dõi tại EURO 2012.

5. Cặp song sinh Sven và Lars Bender (22 tuổi, Đức)

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012 ảnh 5

Cặp song sinh này tạo nên một câu chuyện đầy thú vị tại ĐT Đức. Sven đang là thành viên của Dortmund, trong khi Lars thuộc biên chế Bayer Leverkusen. Hai anh em đang phải cạnh tranh với nhau để được HLV Joachim Loew điền tên vào danh sách tới Ba Lan – Ukraine do họ cùng tỏa sáng ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Rất khó để nói giữa hai người thì ai xuất sắc hơn, nhưng lợi thế có vẻ nghiêng về Sven bởi lẽ anh đang đá cho đội bóng ĐKVĐ nước Đức. Bất chấp thế nào, HLV Loew cũng chỉ có lý do để vui mừng bởi Sven hay Lars đều là tương lai của “Die Mannschaft”.

6.Alan Dzagoev (21 tuổi, Nga)

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012 ảnh 6

Sau “nỗi đau” phải làm khán giả tại World Cup 2010, người Nga đang đặt sự kỳ vọng lên đôi vai của một chàng trai mới 21 tuổi. Dzagoev được ví như Lionel Messi của xứ sở Bạch dương nhờ kỹ thuật và nhãn quan chơi bóng thiên phú. Anh đã có 148 trận ra sân cùng CSKA Moscow kể từ lần đầu xuất hiện năm 2008. Tại vòng loại EURO 2012, Dzagoev là ngôi sao của ĐT Nga khi ghi được 4 bàn trong 6 trận ra sân trong đội hình chính. Với việc “Gấu Nga” nằm tại bảng đấu dễ thở cùng Ba Lan, Hy Lạp và CH Czech, Dzagoev có nhiều cơ hội ghi dấu ấn tại giải đấu tới.

7. Adrian Mierzejewski (25 tuổi, Ba Lan)

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012 ảnh 7

Trong vai trò là đồng chủ nhà, rõ ràng Ba Lan kỳ vọng rất lớn ở EURO 2012. Cùng với những cầu thủ đã thành danh như Robert Lewandowski và Jakub Błaszczykowski, tiền vệ sáng tạo Mierzejewski là một trong những gương mặt đáng chú ý. Mierzejewski được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Ba Lan năm 2010 nhờ màn trình diễn trong màu áo Polonia Warsaw. Vì thế, không ai khác ngoài tiền vệ vừa chuyển đến Trabzonspor này sẽ là người dẫn dắt lối chơi của “Đại bàng trắng” Ba Lan.

8.Andriy Yarmolenko (22 tuổi, Ukraine)

8 tân binh hứa hẹn “bùng nổ” tại EURO 2012 ảnh 8

Báo chí Ukraine gọi Yarmolenko là “Shevchenko mới” dẫu rằng vị trí sở trường của anh là bên hai bên cánh. Điều đó nói lên sự chờ đợi của người hâm mộ đối với ngôi sao đang lên của Dynamo Kiev. Hiện Yarmolenko đang dẫn đầu danh sách phá lưới tại giải VĐQG nước này với 11 bàn trong 19 trận. Yarmolenko sở hữu tốc độ tốt, kỹ thuật tuyệt vời và kỹ năng dứt điểm hoàn hảo. Ngoài ra, sự cổ vũ của khán giả nhà sẽ là nguồn động viên quan trọng để Yarmolenko thăng hoa tại EURO 2012.

Theo Tung Sơn
Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG