Các kịch bản khó lường có thể xảy ra ở bảng Tử thần

Các kịch bản khó lường có thể xảy ra ở bảng Tử thần
Bảng B xứng danh là bảng đấu Tử thần tại EURO 2012 bởi những kịch bản khốc liệt vẫn có thể xảy ra ở vòng đấu cuối.

> Chuông nguyện hồn ai?

Kịch hay vẫn còn ở phía trước
Kịch hay vẫn còn ở phía trước.

Không quá khi gọi loạt trận đêm nay là phiên bản Super Sunday của EURO 2012. Đức sẽ đụng độ Đan Mạch tại Lviv, còn Bồ Đào Nha quyết chiến sống còn với Hà Lan ở Kharkiv.

Dù đã có 6 điểm trong tay, người Đức vẫn có thể phải về nhà sớm. Hà Lan tuy chưa có điểm nào cũng vẫn còn hy vọng mong manh lách qua khe cửa hẹp. Dưới đây, hãy cùng xem xét các trường hợp nào có thể xảy ra tại bảng Tử thần.

Lưu ý: Hai trận sẽ cùng bắt đầu vào 1h45 ngày 18-6 thay vì đá lệch giờ như hai loạt trận trước. Điều này nhằm loại trừ những sự dàn xếp đáng tiếc có thể xảy ra.

Đức (6 điểm) vs Đan Mạch (3 điểm), sân Arena Lviv thành phố Lviv

THÀNH TÍCH

Đức rộng đường vào tứ kết
Đức rộng đường vào tứ kết.
 

Đức (hiệu số 3-1): thắng Bồ Đào Nha 1-0 và thắng Hà Lan 2-1

Đan Mạch (hiệu số 3-3): thắng Hà Lan 1-0 và thua Bồ Đào Nha 2-3

NGÔI SAO ĐÁNG CHÚ Ý

Đức: Mario Gomez

Gomez từ lâu đã là một trong những chân sút ghi bàn “khủng” nhất châu Âu, nhưng suốt một thời gian dài anh vẫn chỉ là cái bóng của Miroslav Klose tại ĐT Đức.

Giờ thời thế đã thay đổi. Gomez đã vượt qua những vấn đề mỗi khi lên tuyển để bắt đầu đáp lại lòng tin của HLV trưởng Joachim Loew. Kỳ UERO này, “Super Mario” thể hiện những tiến bộ vượt bậc khi là tác giả cả 3 bàn thắng mà ĐT Đức có được tính đến lúc này.

Đan Mạch: Daniel Agger

Agger là mẫu trung vệ hiện đại, mạnh mẽ trong tranh chấp và có khả năng chỉ huy hàng thủ tuyệt vời.

Dù trận đấu này, Đan Mạch là bên cần phải có bàn thắng, nhưng họ không được phép lơ là khâu phòng ngự trước đối thủ giàu sức tấn công.

Do đó, Agger sẽ có rất nhiều việc cần quán xuyến để có thể phong tỏa Gomez cũng như Lukas Podolski trong phạm vị uy hiếp cầu môn đội nhà.

- Đức thắng nếu: Họ tiếp tục trình diễn lối chơi kỷ luật và rất năng động như hai trận đầu. Dù "Die Mannschaft" chưa thực sự bùng nổ như ở những giải đấu gần đây, nhưng cải thiện quan trọng là họ không còn ngây thơ trong phòng ngự nữa. Điều này khiến các đối thủ khó khăn hơn nếu muốn đánh bại họ.

- Đan Mạch thắng nếu: Họ có thể tiếp tục duy trì khả năng ghi bàn đều đặn. Michael Krohn-Delhi đã giúp Đan Mạch mang về chiến thắng trong trận đấu mà Hà Lan áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận. Trước người Đức, “Lính chì” cần một kịch bản tương tự như thế.

Agger là chốt chặn quan trọng của Đan Mạch
Agger là chốt chặn quan trọng của Đan Mạch.

PHÁT BIỂU

Lukas Podolski: “Điều duy nhất chúng tôi đang thiếu là một chiếc vương miện để đánh dấu sự phát triển của chúng tôi trong vài năm qua. Và mục tiêu của chúng tôi là thực hiện điều đó ở giải đấu này”.

HLV Morten Olsen: “Chúng tôi đang phải đối mặt với các ngôi sao từ Bayern Munich, Borussia Dortmund và Real Madrid. Đó đều là những CLB từng vô địch Champions League. Do đó, họ ở đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với chúng tôi”.

CÁC KỊCH BẢN

Có rất nhiều kịch bản sẽ đưa Đức đi tiếp vào vòng sau. Đơn giản, họ chỉ cần một trận hòa là đủ để đảm bảo ngôi đầu bảng.

Trong trường hợp Đức thua Đan Mạch chỉ với 1 bàn, họ vẫn cứ giành suất vào tứ kết, bất chấp Bồ Đào Nha thắng Hà Lan với tỉ số bao nhiêu.

Lý do bởi khi Đức, Đan Mạch và Bồ Đào Nha cùng có 6 điểm và hiệu số đối đầu ngang nhau (thắng 1, thua 1) thì tiêu chí được xét đến tiếp theo là hiệu số bàn thắng-bại vòng tròn giữa ba đội.

Lúc đó, hiệu số của Đức là 1-1, Bồ Đào Nha là 3-3 và Đan Mạch cũng 3-3. Suy ra, Đức đứng đầu bảng, Bồ Đào Nha đứng thứ hai và Đan Mạch bị loại (Đan Mạch thua Bồ Đào Nha đối đầu trực tiếp).

Trong số các kịch bản, Đan Mạch sẽ mong chờ Hà Lan đánh bại Bồ Đào Nha, còn họ phải cố gắng kiếm được ít nhất 1 điểm từ ĐT Đức.

Bồ Đào Nha (3 điểm) vs Hà Lan (0 điểm), sân Metalist thành khố Kharkiv

THÀNH TÍCH

Ronaldo vẫn chưa đáp lại người hâm mộ
Ronaldo vẫn chưa đáp lại người hâm mộ.

Bồ Đào Nha (hiệu số 3-3): thua Đức 0-1 và thắng Đan Mạch 3-2

Hà Lan (hiệu số 1-3): thua Đan Mạch 0-1 và thua Đức 1-2

NGÔI SAO ĐÁNG CHÚ Ý

Bồ Đào Nha: Cristiano Ronaldo

Đêm nay, Ronaldo cần làm một điều đặc biệt để xứng đáng với danh tiếng của anh sau khi đã nhiều lần gây thất vọng tại các giải đấu lớn. Người Bồ Đào Nha chờ đợi ở Ronaldo làm thay đổi trận đấu khi hiện diện trên sân.

Và hơn lúc nào hết, Bồ Đào Nha đang cần sự thay đổi ấy. Đừng ngạc nhiên nếu các CĐV Hà Lan sẽ hét vang “Messi, Messi” như các CĐV Đan Mạch đã làm.

Bởi cho đến lúc này, câu thần chú đang tỏ ra hiệu nghiệm. Cách tốt nhất để Ronaldo khiến tất cả phải câm lặng là ghi bàn.

Hà Lan: Arjen Robben

Robben đã không thể tỏa sáng kể từ thất bại ở trận chung kết Champions League, khi anh đá hỏng quả phạt đền trong hiệp phụ khiến Bayern Munich mất cúp về tay Chelsea.

Trong hai trận thua vừa qua của Hà Lan, Robben đã có một số cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Có những ý kiến đòi cho Robben ngồi dự bị.

Tuy nhiên, Robben cần phải mạnh mẽ đối mặt với thực tế ấy. Nếu không thể tự mình ghi bàn thì tốt hơn, Robben nên tạo ra các cơ hội cho các đồng đội.

- Bồ Đào Nha thắng nếu: Họ biết tận dụng tốt những cơ hội phản công. Trong thế trận mà Hà Lan buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng, Bồ Đào Nha sẽ có nhiều không gian để tung đòn phản kích.

Sau những gì thể hiện trước Đan Mạch, cầu thủ trẻ Silvestre Varela xứng đáng có cơ hội thay thế Helder Postiga chơi kém hiệu quả.

Robben đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn
Robben đang gặp vấn đề trong khâu ghi bàn.

Hà Lan thắng nếu: Những ngôi sao của họ biết chơi đồng đội hơn, đặc biệt là trên hàng công. Những Robben, Wesley Sneijder, Robin Van Persie... không thể tiếp tục phung phí vô số cơ hội mà họ đã tạo ra.

Hà Lan cần những pha phối hợp chỉn chu thay vì dựa quá nhiều vào khả năng tạo đột biến của từng cá nhân riêng lẻ.

PHÁT BIỂU

Silvestre Varela: “Đối thủ của chúng tôi đang bị tổn thương và họ sẽ rất muốn vùng lên quyết sinh tử với chúng tôi”.

HLV Bert Van Marwijk: “Những gì chúng tôi đã thể hiện đủ để chúng tôi tự tin và có niềm tin vào một kết quả thần kỳ”.

CÁC KỊCH BẢN

Hà Lan chỉ có một con đường duy nhất là thắng Bồ Đào Nha 2 bàn và hy vọng Đức ra tay nghĩa hiệp đánh bại Đan Mạch.

Ngược lại, nếu Đức thua Đan Mạch thì Bồ Đào Nha buộc phải đánh bại Hà Lan bằng mọi giá. Và khi đó, xảy ra hai trường hợp là: nếu Đức thua 0-1 thì Đức và Bồ Đào Nha đi tiếp. Nhưng nếu Đức thua 0-2 trở lên thì Bồ Đào Nha và Đan Mạch đi tiếp.

Theo Thái Sơn
Bongdaplus.vn

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG