Euro từ A đến Z

Euro từ A đến Z
TP - Chưa đến một tuần nữa, trái bóng Adidas Tango 12 chính thức của Euro 2012 sẽ lăn trên các sân cỏ Ba Lan và Ukraina. Hãy cũng khám phá ngày hội túc cầu lớn nhất của lục địa già qua những ‘lát cắt’ từ A đến Z.

> Nạn chấn thương hoành hành trước thềm Euro 2012

Nữ ca sỹ Oceana sẽ hát bài hát chính thức Endless Summer (Mùa hè bất tận) tại Euro 2012
Nữ ca sỹ Oceana sẽ hát bài hát chính thức Endless Summer (Mùa hè bất tận) tại Euro 2012 .

A (Adidas Tango 12): Tên trái bóng chính thức của kỳ Euro lần này được hãng đồ dùng thể thao thiết kế với những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về khí động học, độ nẩy, cân nặng và độ liệng trong không trung.

B (Balotelli): Tiền đạo da màu lắm tài nhiều tật này là niềm hy vọng lớn của tuyển Italia. Anh nổi tiếng trước Euro 2012 với tuyên bố nhắm vào những kẻ phân biệt chủng tộc: “Kẻ nào xúc phạm đến màu da của tôi sẽ phải chết”.

C (Cita): Tên chú voi được nước chủ nhà Ba Lan lựa chọn để dự đoán kết quả mỗi trận đấu. Người ta kỳ vọng, Citta sẽ nổi danh như bạch tuộc tiên tri Paul tại World Cup 2010 ở Nam Phi.

D (Dynamo Kiev): Đội bóng lừng danh của nước chủ nhà Ukraina. Dynamo Kiev cũng là đội đóng góp nhiều thứ ba cho ĐTQG trên toàn châu Âu với 10 tuyển thủ sau Bayern Munich (13) và Real Madrid (11).

E (Endless Summer): Tên ca khúc chính thức tại Euro 2012 (tạm dịch: mùa hè bất tận) do nữ ca sĩ người Đức Oceana trình bày. Bài hát này hội tụ đầy đủ tinh thần của sự kiện với sự sôi động, vui nhộn, vang dội, sự đoàn kết và kêu gọi từ bỏ nạn phân biệt chủng tộc.

F (FEMEN): Nhóm nữ quyền người Ukraina thường xuyên biểu tình với trang phục mát mẻ phản đối việc quốc gia Đông Âu này tổ chức Euro 2012 vì cho rằng giải đấu này chỉ làm tăng tệ nạn, đặc biệt là mại dâm.

H (HIV): Dự báo, công nghiệp tình dục sẽ bùng nổ mạnh mẽ ở Ukraina và Ba Lan khi CĐV của 14 đội bóng (đa phần là nam giới) đổ tới đây trong mùa Hè. Nhiều người lo ngại, dịch HIV sẽ bùng phát sau ngày hội bóng đá khu vực.

I (Italia): Nước Ý rúng động trước thềm Euro 2012 vì scandal bán độ và dàn xếp tỉ số. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đó là điềm lành bởi năm 2006 tuyển Italia cũng vô địch World Cup trong tình trạng tương tự.

J (Jordi Alba): hậu vệ 23 tuổi của tuyển Tây Ban Nha được các hãng thông tấn lớn đánh giá là một trong năm ngôi sao sẽ tỏa sáng tại giải lần này.

K (Karagounis): Là người ghi bàn duy nhất giúp Hy Lạp vượt qua chủ nhà Bồ Đào Nha để đăng quang tại Euro 2004. Karagonis năm nay 35 tuổi và có 117 trận khoác áo ĐTQG, anh nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục 120 trận của người đồng đội Theo Zagorakis.

L (Lampard): Chấn thương trong một buổi tập đã loại Lampard khỏi tuyển Anh trước thềm Euro 2012. Cầu thủ này nói anh sẽ chờ đến năm 2014 để phục hận tại World Cup.

M (Mascots): Slavek với sắc màu truyền thống trắng đỏ và Slavko với màu vàng chủ đạo là hai chú linh vật dễ thương của Euro 2012.

N (Natalia Prokopenko): Cô gái dễ thương Natalia Prokopenko người Nga đã đoạt danh hiệu không chính thức “Hoa hậu Euro 2012”.

O (Morten Olsen): HLV Morten Olsen từng dẫn dắt tuyển Đan Mạch từ năm 2000 trở lại. Đây là thành tích mà 15 đồng nghiệp của ông tại Euro 2012 lần này không thể sánh kịp.

P (Poland): Ba Lan là nước chủ nhà nhưng họ cũng có xếp hạng FIFA thấp nhất trong số những dự đội Euro 2012 (thứ 65).

Q (Qualifiers): Vòng loại Euro 2012 diễn ra khá căng thẳng với 51 đội thi đấu trong hơn 1 năm để chọn ra 16 đội dự VCK tại Ba Lan và Ukraina.

R (Ronaldo): Bị mệnh danh là “cầu thủ nhỏ của những giải đấu lớn”, Euro 2012 là cơ hội để Ronaldo tỏa sáng. Nếu chơi thành công, không ai có thể ngăn cầu thủ người Bồ đoạt danh hiệu “Quả bóng vàng FIFA” được trao vào cuối năm.

S (Sex): Các cầu thủ có được sex trong thời gian diễn ra Euro 2012 hay không vẫn là đề tài gây tranh cãi. Đáng chú ý khi HLV Giovanni Trapattoni của Ireland năm nay đã 73 tuổi lại là người có tư tưởng thoáng khi bật đèn xanh cho các học trò “làm chuyện đó” miễn là không ảnh hưởng tới sức khỏe.

T (Tymoshenko): Nữ cựu thủ tướng xinh đẹp Tymoshenko hiện đang bị điều tra vì những sai phạm trong thời gian tại vị. Một số quốc gia phương Tây gây sức ép lên chính phủ Ukraina đòi tẩy chay Euro 2012 vì cho rằng bà Tymoshenko bị ngược đãi trong tù.

U (Ukraina): Chủ nhà Ukraina là quốc gia chưa từng dự một kỳ Euro nào trong quá khứ. Họ cũng là đội tuyển duy nhất không có cầu thủ nào thi đấu tại Premier League.

V (Việt Nam): Có một cầu thủ gốc Việt thi đấu tại Euro là Yohan Cabaye của tuyển Pháp. Anh này có bà nội là người Việt.

W (Warsaw): Thủ đô Ba Lan là nơi diễn ra lễ bốc thăm chia bảng và lễ khai mạc mở đầu cho Euro 2012.

X (Xavi): Nhạc trưởng và là niềm hy vọng số 1 của tuyển Tây Ban Nha trong việc bảo vệ ngôi vô địch Euro trong bối cảnh Puyol và Villa (vua phá lưới Euro 2008) vắng mặt vì chấn thương.

Y (Yann M’Villa): Tiền vệ đánh chặn hàng đầu của tuyển Pháp vừa dính chấn thương nặng trong trận giao hữu với Bosnia. Khả năng thi đấu tại Euro 2012 của anh này còn bỏ ngỏ.

Z (Zozulista): Kèn Vuvuzela đã bị cấm tiệt nhưng tại Ukraina có loại nhạc cụ tương tự mang tên Zozulista. Âm thanh của nó sẽ khiến những trận đấu Euro 2012 thêm phần huyên náo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG