Hãy cổ vũ...trong yên lặng

Hãy cổ vũ...trong yên lặng
TP - Trong khu vực sân bóng bạn có thể thoải mái hò hét, hát ca. Nhưng nếu ở trên phố, đặc biệt là đêm khuya, lời khuyên của cảnh sát Ba Lan là không nên ăn mừng ầm ĩ, nếu bạn không muốn phải nộp phạt.

 > Mời các bạn tham gia Vui cùng Euro 2012

CĐV được đề nghị không tổ chức ăn mừng ầm ĩ ở khu dân cư. Ảnh: Fotorzepa
CĐV được đề nghị không tổ chức ăn mừng ầm ĩ ở khu dân cư. Ảnh: Fotorzepa.

Bà Catherine sống ở trung tâm thành phố Warsaw. Mấy ngày trước, hai lần trong một đêm, bà gọi cho cảnh sát, thông báo dưới tòa nhà của bà có một nhóm thanh niên gây ầm ĩ với chiếc xe của họ mài lốp xe trên đường, mở nhạc hip hop ầm ĩ và thét vang “Ba Lan, Ba Lan”. Xe tuần tra nhanh chóng tới hiện trường và cảnh sát nhắc nhở đám người gây ầm ĩ rồi đi. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, nhóm thanh niên lại tiếp tục cuộc vui.

Những người quen với cuộc sống yên tĩnh ở Warsaw rất lo lắng trước viễn cảnh cuộc sống của họ bị đảo lộn trong một tháng tới, khi Euro 2012 diễn ra. Liệu cảnh sát có nương tay với các CĐV thích gây ầm ĩ và chỉ để mắt tới họ chừng mực nào đó? Bà Catherine lo lắng.

Trước nỗi lo của người dân, phát ngôn viên của tòa thị chính thành phố, Marta Waterside, cho biết khu Fan Zone, nơi được phép mở cửa đến 1h sáng, được đặt ở khu vực cách xa khu dân cư để tiếng ồn từ hoạt động vui chơi, ăn mừng của các CĐV không làm ảnh hưởng tới cuộc sống người dân.

Về phần mình, Maciej Karczynski, phát ngôn viên của sở cảnh sát, khẳng định cơ quan chức năng sẽ áp dụng đúng pháp luật để xử lý những tình huống vượt giới hạn cho phép ở những khu vực khác. “Euro 2012 là ngày hội bóng đá nên sẽ có sự quan tâm và khoan dung hơn đối với các CĐV. Tuy nhiên nếu chúng tôi nhận được phản ánh về những vụ gây rối trật tự công cộng, chúng tôi sẽ phải ra tay và yêu cầu họ giữ bình tĩnh”.

Maciej Karczynski cũng nói thêm rằng mọi tình huống sẽ được các nhân viên công lực đánh giá cụ thể, trước khi đưa ra quyết định nhắc nhở, cảnh cáo hay những hình thức xử phạt khác với những CĐV gây ầm ĩ quá lớn. “Hãy nhớ rằng Euro gần như chỉ được tổ chức một lần ở đây”, Maciej bình luận.

Với những CĐV gây tiếng ồn ở khu dân cư trong đêm, cảnh sát sẽ áp dụng mức phạt từ 20 đến 500 zloty (từ 6 đến 145 USD). Vì vậy, cảnh sát đưa ra lời khuyên là CĐV nên tổ chức ăn mừng ở nơi được phép, hoặc chuẩn bị sẵn tinh thần nộp phạt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG