Người Ukraine đáng yêu

Người Ukraine đáng yêu
TP - Cùng với việc trái bóng Tango 12 lăn trên sân cỏ, người dân Ukraine cũng đẩy mạnh hơn nỗ lực xây dựng hình ảnh một Ukraine thân thiện, với những nhóm tình nguyện hỗ trợ, giúp đỡ du khách đến với Ukraine mùa Euro.
Một tình nguyện viên gây sự chú ý bằng hình ảnh độc đáo
Một tình nguyện viên gây sự chú ý bằng hình ảnh độc đáo.

Sau cơn bão chỉ trích về vấn đề phân biệt chủng tộc, nạn tăng giá vô tội vạ của giới kinh doanh khách sạn và hệ thống cơ sở hạ tầng yếu kém trên báo chí phương Tây những tuần trước khi Euro khai mạc, người Ukraine đã kết nối với nhau để cung cấp chỗ ở, giúp đỡ phiên dịch cùng dịch vụ giao thông miễn phí tới du khách nước ngoài.

Maksym Prodan, một chuyên viên quản lý nguồn nhân lực ở Kiev, cho biết anh quyết định rằng “cần phải thay đổi điều gì đó” sau khi anh xem chương trình truyền hình hồi tuần trước nói rằng CĐV nước ngoài e ngại tới Ukraine. Bởi vậy, anh đã nảy ra ý định cung cấp chỗ ở miễn phí trên trang web room4free (ở miễn phí) của mình.

Đó cũng là sự khởi đầu cho chiến dịch cộng đồng Ukraine thân thiện với mục tiêu phá vỡ những định kiến về đất nước mình và cho thấy Ukraine cũng là một đất nước rất hiếu khách. Và cho tới trước lúc trái bóng Tango 12 lăn, nỗ lực của Prodan đã giúp hơn 400 CĐV tìm được chỗ ở miễn phí.

Elfa Bjork Sigurjonsdottir là một trong những người được hưởng lợi từ chương trình này. Cô gái CĐV bóng đá cuồng nhiệt người Iceland này đến thành phố Lviv chỉ với một tấm vé xem trận tứ kết ở đây mà không hề biết sẽ ở đâu. Giờ thì cỗ có tới hai địa chỉ ở miễn phí để lựa chọn.

“Tôi nghĩ sáng kiến này thật tuyệt và tôi được chào đón ở đây đầy thân thiện”, cô gái cho biết.

Với những người không có điều kiện cung cấp chỗ ở thì họ cũng có nhiều cách khác để giúp đỡ du khách. Nhiều người đã cung cấp số điện thoại của mình lên đường dây nóng của trang web để giúp đỡ CĐV bằng ngôn ngữ của họ. Có gần 100 số điện thoại được cung cấp, trợ giúp bằng các ngôn ngữ Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan và ngay cả tiếng Arab.

Nữ phóng viên Viktoria Svitlova, tham gia làm điều phối viên chương trình Ukraine thân thiện, cũng cho biết có 45 người sẵn sàng chở miễn phí CĐV đến nơi yêu cầu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG